Việt Nam tăng 4 bậc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giúp đoàn thể thao Việt Nam tăng 4 bậc để lọt vào tốp 15 đoàn xuất sắc nhất trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016.
Việt Nam tăng 4 bậc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic ảnh 1Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCB. (Nguồn: EPA)

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh một lần nữa đã lập nên kỳ tích tại Olympic Rio 2016 khi giành thêm tấm huy chương bạc ở nội dung súng ngắn bắn chậm 50m.

Thành tích của Hoàng Xuân Vinh chỉ kém mỗi nhà đương kim vô địch người Hàn Quốc Jin Jong Oh.

Với kỳ tích này Hoàng Xuân Vinh đã giúp đoàn thể thao Việt Nam đã tăng 4 bậc để lọt vào tốp 15 đoàn xuất sắc nhất trên bảng tổng sắp huy chương Olympic 2016.

Trong khi đó, đoàn thể thao Nhật Bản cũng đã có màn bứt phá ấn tượng khi giành thêm 3 tấm huy chương vàng để leo lên vị trí thứ ba.

Tính đến 6g10 ngày 11/1, đoàn thể thao Nhật Bản đã có tổng cộng 17 huy chương, trong đó bao gồm 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.

[Hoàng Xuân Vinh đoạt HCB súng ngắn bắn chậm 50m]

Đoàn thể thao Mỹ vẫn đang dẫn đầu với 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Tuy nhiên, Mỹ đang bị Trung Quốc theo đuổi rất sát. Đoàn thể thao Trung Quốc đang có 9 huy chương vàng, 3 bạc và 8 đồng.

Đoàn Hàn Quốc cũng đã leo lên vị trí thứ tư sau khi có thêm tấm huy chương vàng nội dung súng ngắn bắn chậm 50m của Jin Jong Oh.

Việt Nam tăng 4 bậc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục