Việt Nam tăng hợp tác giao thông với Singapore và EU

Ngày 11/2, Bộ trưởng Đinh La Thăng và các người đồng cấp Singapore và EU đã nhất trí tăng cường hợp tác giao thông vận tải giữa hai bên.
Việt Nam tăng hợp tác giao thông với Singapore và EU ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng gặp Bộ trưởng Bộ Giao thông của Singapore Lui Tuck Yew. (Ảnh: Lê Hải/Vietnam+)

Trong buổi làm việc ngày 11/2 tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Giao thông Singapore Lui Tuck Yew đã thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, hai bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm ký hiệp định mới thay thế Hiệp định Vận chuyển Hàng không và Hiệp định Vận tải Biển được chính phủ hai nước ký năm 1992 và tới nay có nhiều điểm không còn phù hợp với tình hình mới.

Phía Singapore nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao thông vận tải như hàng không, hàng hải và chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm trong quy hoạch phát triển, quản lý giao thông đô thị, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng và Bộ trưởng Lui Tuck Yew cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của hoạt động vận chuyển hàng không giữa hai nước trong thời gian qua. Theo thống kê, vận chuyển hành khách qua đường hàng không giữa hai nước trong năm 2013 đạt 1,7 triệu lượt, tăng 1,7% so với năm 2012.

Hai bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng trong năm 2014, với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới, sản lượng vận chuyển hàng không sẽ tiếp tục tăng cao, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Singapore.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Singapore giúp đỡ hãng hàng không VietJetAir mở đường bay trực tiếp từ Việt Nam sang Singapore trong năm nay. Bộ trưởng Lui Tuck Yew khẳng định các cơ quan hữu quan của Singapore sẽ tạo điều kiện tốt nhất để VietJetAir mở đường bay, hỗ trợ cước sân bay và một số điều kiện khác.

Chuyến thăm Singapore của Bộ trưởng Đinh La Thăng được tiến hành theo lời mời của Bộ trưởng Lui Tuck Yew nhân dự Hội nghị thượng đỉnh Hàng không Singapore ngày 10/2, Hội nghị thượng đỉnh Hàng không của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu (ASEAN-EU Aviation Summit) ngày 11-12/2 và Triển lãm Hàng không Singapore từ ngày 11-16/2.

Bên lề các sự kiện nói trên, chiều 10/2, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã làm việc với ông Siim Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về triển vọng hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa ASEAN- EU nói chung, Việt Nam- EU nói riêng.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ hai của khối với tổng giá trị thương mại hai chiều đạt khoảng 200 tỷ USD/năm. Hai bên có tiềm năng rất lớn trong việc xúc tiến thương mại nói chung và hợp tác hàng không nói riêng. Bộ trưởng nhấn mạnh với dân số khoảng 600 triệu người, ASEAN là thị trường lý tưởng để tăng tốc phát triển lĩnh vực hàng không.

Về quan hệ Việt Nam-EU, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết trong những năm qua, EU là thị trường lớn cho một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như giày dép, may mặc, thủy sản, đồ gỗ, điện tử và hàng tiêu dùng. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và hàng không nói riêng với EU luôn được Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam quan tâm.

Trên cơ sở Hiệp định sàn hàng không Việt Nam–EU ký năm 2010, Việt Nam đã ký nhiều hiệp định hàng không song phương với các nước thành viên EU như Anh, Séc, Italy và Iceland. Hiện nay, Việt Nam đang đàm phán và hoàn tất thủ tục để có thể ký hiệp định hàng không với một số nước thành viên EU khác như Phần Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sỹ.

Phó Chủ tịch EC khẳng định, với 90 triệu dân, Việt Nam thực sự là một thị trường lớn để thúc đẩy phát triển hàng không. Hai bên cùng cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Hàng không ASEAN- EU lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác song phương.

Hiện hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã mở 4 đường bay trực tiếp từ Việt Nam tới các nước thành viên EU và hợp tác khai thác liên danh với các hãng hàng không Air Franc, Czech Airlines và Alitalia của Italy. Hãng cũng đang khai thác hiệu quả gần 60 máy bay của tổ hợp Airbus và từ năm 2015 - 2019 sẽ đưa vào khai thác thêm 14 máy bay A350.

Nhân dịp này, ngày 11/2, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã dự lễ ký hợp đồng triển khai mua và thuê 100 máy bay trị giá 9,1 tỷ USD giữa VietJetAir và Airbus. Bộ trưởng còn đi thăm một số gian trưng bày tại Triển lãm Hàng không Singapore, trong đó có gian hàng của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không, doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trưng bày sản phẩm tại triển lãm này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục