Việt Nam tạo điều kiện để ngân hàng Hana yên tâm đầu tư lâu dài

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.
Việt Nam tạo điều kiện để ngân hàng Hana yên tâm đầu tư lâu dài ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Ngân hàng Hana, Hàn Quốc. (Ảnh: VGP)

Tiếp ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Ngân hàng Hana (Hàn Quốc) sáng 27/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và Tập đoàn Hana, Ngân hàng Hana nói riêng yên tâm, tiếp tục đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ.

Ngân hàng Hana là đối tác chiến lược rất quan trọng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết thời gian qua, Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Hàn Quốc nhằm phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư...

[Hỗ trợ kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc]

Theo Phó Thủ tướng, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam quý 1/2022 đã khởi sắc và phục hồi tích cực. Trong khi nhiều nước lạm phát tăng cao, Việt Nam vẫn duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân quý 1 tăng 1,92%; các cân đối lớn về ngân sách, thương mại, đầu tư, lương thực, năng lượng, lao động được bảo đảm… Trong thành tựu chung đó, có đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung, cũng như Ngân hàng Hana - đối tác quan trọng của BIDV, một trong 4 ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam, Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

Khẳng định Ngân hàng Hana đã đầu tư rất thành công vào BIDV, Tổng Giám đốc Park Sung Ho cho biết vừa qua, Hanabank đã đóng góp 40 tỷ đồng cùng với Ngân hàng BIDV thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Ông cũng bày tỏ mong muốn phát triển mối quan hệ giữa BIDV và Hana không thuần túy là mối quan hệ giữa hai nhà đầu tư mà trở thành mối quan hệ chiến lược, trở thành hình mẫu trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc, đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước.

Việt Nam tạo điều kiện để ngân hàng Hana yên tâm đầu tư lâu dài ảnh 2Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc Ngân hàng Hana, Hàn Quốc. (Ảnh: VGP)

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả Hanabank đã đạt được trong hoạt động kinh doanh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng cảm ơn Ngân hàng Hana đã có những đóng góp ý nghĩa vào hoạt động an sinh xã hội tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, không chỉ tập trung trong lĩnh vực ngân hàng mà còn mở rộng sang lĩnh vực khác.

Trong quá trình hoạt động, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Hanabank trao đổi thẳng thắn với đối tác và các cơ quan chức năng, trực tiếp là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để có biện pháp tháo gỡ.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, năm 2022 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, nhiều sự kiện giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Hàn Quốc sẽ được tổ chức để củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường kết nối.

Phó Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Hana, Ngân hàng Hana cùng với Ngân hàng BIDV sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa để góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục