Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai châu Á lần 16

Với chủ đề “Hướng tới quan hệ đối tác kinh tế mở: Nền tảng mới cho sự tăng trưởng," Diễn đàn Tương lai châu Á đã khai mạc tại Nhật.
Với chủ đề “Hướng tới quan hệ đối tác kinh tế mở: Nền tảng mới cho sự tăng trưởng," Diễn đàn Tương lai châu Á lần thứ 16 đã khai mạc ở thủ đô Tokyo ngày 20/5.

Diễn đàn có sự tham dự của Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan, các nhà lãnh đạo chính phủ ở châu Á cùng các chuyên gia kinh tế trong khu vực. Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tsuneo Kita, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nikkei Inc., nhấn mạnh: “Để kinh tế châu Á phục hồi tốt hơn, các nước trong khu vực cần tiếp tục tăng cường hợp tác, đồng thời phải xem xét hợp tác với các nước ngoài khu vực."

Ông Kita cho rằng kể từ sau cú sốc ngân hàng Lehman Brothers của Mỹ, các hành động theo hướng chủ nghĩa bảo hộ, như các biện pháp chống bán phá giá và các quy chế mới về tiếp nhận lao động, đã lan rộng. Châu Á - khu vực được hưởng lợi từ tiến trình toàn cầu hóa trong các hoạt động di chuyển nhân lực, lưu thông hàng hóa và tiền tệ, cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn Tương lai châu Á lần thứ 16 có chủ đề chính là “Hướng tới quan hệ đối tác kinh tế mở: Nền tảng mới cho sự tăng trưởng," trong khi Hội nghị Lãnh đạo Kinh tế APEC 2010, dự kiến sẽ được tổ chức ở Yokohama (Nhật Bản) vào tháng 11 năm nay, lấy chủ đề chính là “Chủ nghĩa khu vực mở."

Tại diễn đàn này, các đại biểu sẽ thảo luận theo bốn chủ đề gồm con đường dẫn tới tăng trưởng bền vững cho châu Á, khả năng ký kết thỏa thuận xanh mới của châu Á, định hướng mới cho các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) và các động lực và thách thức đối với an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, chiều 20/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có bài phát biểu quan trọng trong phiên họp đầu tiên có chủ đề “Nền kinh tế châu Á: Con đường dẫn tới tăng trưởng bền vững.”/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục