Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-la lần 8

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị An ninh Châu Á không chính thức lần thứ 8 (gọi tắt là Đối thoại Shangri-la 8) tại Singapore từ ngày 29/5 đến ngày 31/5 theo lời mời của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) - Vương quốc Anh và của Bộ Quốc phòng Singapore.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị An ninh Châu Á không chính thức lần thứ 8 (gọi tắt là Đối thoại Shangri-la 8) tại Singapore từ ngày 29/5 đến ngày 31/5 theo lời mời của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) - Vương quốc Anh và của Bộ Quốc phòng Singapore.

Tham dự đối thoại Shangri-la 8 có 342 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Lực lượng vũ trang, các nhà ngoại giao cao cấp và học giả của 27 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Hội nghị đã trao đổi về tình hình chính trị, an ninh khu vực và quốc tế cũng như hướng thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc phòng nhằm xây dựng hiểu biết, tin cậy và hợp tác, góp phần vào củng cố hoà bình, ổn định trong khu vực.

Đại tướng Phùng Quang Thanh  đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của Hội nghị, khẳng định chủ trương và nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy ngoại giao quốc phòng, góp phần vào nhận thức chung vì một khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hoà bình, ổn định và phát triển trên một nền an ninh hợp tác vững chắc.

Nhân dịp tham dự hội nghị, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã đến chào xã giao Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Tiêu Chí Hiền; tiến hành tiếp xúc song phương với trưởng đoàn của nhiều nước tham dự tại Hội nghị, nhằm trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm và thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và các nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục