Việt Nam tham dự Hội chợ quốc tế Algers lần 45

Các doanh nghiệp Việt Nam dự hội chợ quốc tế Algers lần thứ 45 với nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ như sơn mài, đồ gỗ, mây tre đan..
Hội chợ quốc tế Algers lần thứ 45 đã diễn ra từ 30/5-5/6 tại Trung tâm triển lãm ở thủ đô Algers với chủ đề "50 năm xây dựng" và nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Algeria giành độc lập.

Hội chợ lần này có 620 doanh nghiệp đến từ 36 nước tham dự, trong đó khu vực châu Á gồm 4 nước là Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ với nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, vốn là thế mạnh của Việt Nam, như hàng sơn mài, đồ gỗ chạm khảm, đồ may mặc, mây tre đan, các loại đồ lưu niệm… thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Mùi, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, cho biết xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria trong 4 tháng đầu năm 2012 đạt 64,2 triệu USD, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm 2011 (gần 38,9 triệu USD).

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Algeria là cà phê (khoảng 36,2 triệu USD) và gạo (hơn 16 triệu USD).

Theo Công ty tổ chức hội chợ triển lãm Algeria (SAFEX), ngày càng có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội chợ quốc tế thường niên này.

Trong 5 ngày mở cửa, hội chợ đã đón gần 100.000 khách tham quan.

Năm 2011, Hội chợ quốc tế Algers lần thứ 44 đã tiếp đón 565 doanh nghiệp đến từ 28 quốc gia trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục