Việt Nam tham dự hội nghị bộ trưởng y tế ASEAN

Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 10 và các hội nghị liên quan tại Singapore, từ ngày 21-24/7.
Từ ngày 21 đến 24/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 10, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+3 lần thứ 4 và Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+Trung Quốc lần thứ 3 tổ chức tại Singapore.

Tại  Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 10 chính thức diễn ra chiều 22/7, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã có bài phát biểu nhấn mạnh những thành tựu quan trọng những năm qua trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở Việt Nam như mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển; nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; các dịch vụ y tế ngày một đa dạng; nhiều công nghệ mới được nghiên cứu và ứng dụng; việc cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế đã có nhiều cố gắng hơn trước.

Nhân dân ở hầu hết các vùng, miền đã được chăm sóc sức khỏe tốt hơn; phần lớn các chỉ tiêu tổng quát về sức khỏe của nhân dân Việt Nam đã vượt các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người...

Việt Nam với vai trò là nước dẫn đầu đưa ra sáng kiến về phòng chống sốt xuất huyết trong khuôn khổ hợp tác ASEAN+3 về phòng chống bệnh truyền nhiễm giai đoạn 2 đã trình bày đề xuất về việc chọn ngày 15/6 hàng năm là Ngày Phòng chống Sốt xuất huyết của ASEAN nhằm tăng cường cam kết chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác phòng chống dịch bệnh này.

Việt Nam đã xây dựng và đề xuất sơ bộ về 1 dự án phòng chống sốt xuất huyết tập trung vào việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng và sự hợp tác liên ngành trong công tác phòng chống sốt xuất huyết ASEAN. Kinh phí dự kiến để thực hiện các hoạt động khoảng 1,9 triệu USD và sẽ đề nghị các đối tác tài trợ.

Các Bộ trưởng Y tế ASEAN đã thông qua Khung Chiến lược của ASEAN về Phát triển y tế (2010-2015) nhằm thực hiện 54 hoạt động liên quan đến lĩnh vực y tế trong Kế hoạch Tổng thể về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (2008-2015).

Các Bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 10 với chủ đề “Người dân khỏe mạnh, ASEAN khỏe mạnh” nhằm tăng cường cam kết chính trị để thực hiện hợp tác về phát triển y tế trong ASEAN và huy động các nguồn lực ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Ngày 23/7, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+3 lần thứ 4 đã diễn ra với sự tham gia của Bộ trưởng Y tế 10 nước ASEAN và lãnh đạo Bộ Y tế ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Các bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+3 lần thứ 4, thể hiện sự nhất trí của các nước ASEAN+3 trong việc tăng cường hợp tác khu vực, cụ thể là xem xét lại việc thực hiện các hoạt động hợp tác hiện tại và xây dựng khung hợp tác và kế hoạch hợp tác.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+Trung Quốc lần thứ 3 được tổ chức vào chiều cùng ngày, các bộ trưởng đã thảo luận về chủ đề “Xác định những vấn đề hợp tác chủ chốt” và đã thống nhất tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong ASEAN+Trung Quốc như y học cổ truyền; thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ; phòng chống bệnh truyền nhiễm và các bệnh không lây nhiễm; quản lý hệ thống cấp cứu y tế; thiết lập trung tâm dự báo và chia sẻ thông tin nguy cơ trong y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã chia sẻ thông tin về việc sử dụng thuốc y học cổ truyền tại Việt Nam và đề nghị các quốc gia ASEAN tập trung nghiên cứu về thuốc y học cổ truyền và đưa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Sáng 22/7, cuộc họp kín đặc biệt các Bộ trưởng Y tế ASEAN đã được tổ chức với mục đích trao đổi, thảo luận về một số chủ đề như tình hình cúm A/H1N1 và sự tham gia của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á trong hệ thống y tế.

Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong công tác phòng chống đại dịch cúm, đồng thời thống nhất với các quốc gia ASEAN đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) một số nội dung như đánh giá tổng thể tình hình dịch cúm A/H1N1 trên phạm vi toàn cầu, xem xét hạ cấp độ của đại dịch cúm về mức phù hợp hơn với tình hình dịch hiện tại và việc sử dụng vắc xin phòng chống dịch cúm này.

Việt Nam đề nghị các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục giám sát chặt chẽ sự lan truyền của virus cúm A tại quốc gia mình, đặc biệt là sự biến đổi của virus cúm A/H1N1 và cúm H5N1 do ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á tồn tại song song của cả hai loại virus trên; tăng cường chia sẻ thông tin về bệnh dịch, đặc biệt là các bệnh mới nổi, bệnh lây truyền qua động vật để chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh và thực hiện hợp tác y tế giữa các quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục