Việt Nam tham dự Hội nghị EWEC lần thứ 2 tại Lào

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn dẫn đầu đã dự Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao về Hành lang kinh tế Đông-Tây, EWEC.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 16/5, tại Savannakhet, Lào,  Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao về Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC) đã diễn ra với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao các nước Lào, Thái Lan, Việt Nam. Đại diện Myanmar lần đầu tiên tham dự hội nghị với tư cách thành viên của cơ chế hợp tác.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các tỉnh Savannakhet, Khammouane, Bolikhamxay của Lào, tỉnh Mukdahan của Thái Lan; Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị của Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn dẫn đầu với sự tham gia của đại diện các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải.

Hội nghị tập trung rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp đã đề ra tại Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao về phát triển EWEC lần thứ nhất, diễn ra tháng Năm năm ngoái tại Quảng Trị, và thảo luận về định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hội nghị đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong xây dựng cơ sở hạ tầng của EWEC, trong việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa dọc hành lang, thực hiện mô hình kiểm tra một cửa, một điểm dừng tại cửa khẩu Lao Bảo-Densavanh và Savannakhet-Mukdahan, và hợp tác giữa các địa phương dọc hành lang.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ những khó khăn thách thức mà các nước cần phối hợp giải quyết, đặc biệt trong việc phê chuẩn và thực hiện đầy đủ Hiệp định về tạo thuận lợi cho người và hàng hóa trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS CBTA).

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của Hành lang Kinh tế Đông-Tây, hội nghị đã thống nhất các nội dung lớn sau, thứ nhất khuyến khích các nước EWEC hoàn thành tiến trình phê chuẩn các phụ lục và nghị định thư của Hiệp định GMS CBTA trước Hội nghị Thượng định GMS vào năm 2014.

Thứ hai, khuyến nghị Chính phủ các nước EWEC tăng cường hợp tác và đặt ưu tiên vào việc bảo trì, nâng cấp các tuyến đường và cơ sở dịch vụ dọc hành lang EWEC thông qua huy động các nguồn tài chính khác nhau, đặc biệt là từ khu vực tư nhân và các đối tác phát triển; đề nghị ADB hỗ trợ các nước EWEC xây dựng chiến lược thu hút đầu tư vào Hành lang và tổ chức đối thoại giữa các chính phủ với khu vực doanh nghiệp và các đối tác có lợi ích để thảo luận về định hướng phát triển gắn kết Hành lang với chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực.

Thứ ba, hoan nghêng việc bổ sung đường 8 và 12 vào tuyến đường EWEC và mở rộng hành lang EWEC tới thủ đô và các trung tâm kinh tế ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan; và nhấn mạnh các nước cần tiếp tục hợp tác để khảo sát và phát triển các tuyến giao thông mới bổ sung cho hành lang EWEC.

Thứ tư, đề nghị Chính phủ và chính quyền địa phương các nước Lào, Việt Nam, Thái Lan đẩy nhanh việc thực hiện đầy đủ mô hình kiểm tra một cửa một điểm dừng tại cửa khẩu Lao Bảo-Densavanh và Savannakhet-Mukdahan; khuyến nghị áp dụng mô hình này tại cửa khẩu Myawaddy-Mae Sot giữa Thái Lan và Myanmar.

Hội nghị khuyến khích các cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam thiết lập đầu mối liên lạc và hoàn thành việc ký MOU về kiểm tra chung tại cửa khẩu Lao Bảo-Densavanh trước cuộc gặp lần 3 của các Thứ trưởng Ngoại giao trong năm 2014.

Hội nghị cũng hoan nghênh quyết định của Thái Lan và Lào áp dụng thử nghiệm mô hình kiểm tra một điểm dừng tại cửa khẩu Savannakhet-Mukdahan trước cuối năm 2013.

Thứ năm, hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền giao thông ba bên giữa Lào, Thái Lan, Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa dọc hành lang.

Cuối cùng, hội nghị khuyến nghị các tổ chức liên quan thực hiện hiệu quả hệ thống quá cảnh hải quan (CTS) và thông báo rộng rãi về hệ thống tới khu vực doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hành lang Kinh tế Đông-Tây đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trong khu vực, đồng thời khẳng quan tâm đặc biệt của Chính phủ Việt Nam đối với sự phát triển của tuyến hành lang và mong muốn phối hợp chặt chẽ với các nước trong khu vực để giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Thứ trưởng đã thẳng thắn chỉ ra những trở ngại khách quan và chủ quan, trong đó có việc thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong mỗi nước và giữa các nước với nhau.

Nhằm đẩy mạnh sự phát triển của hành lang, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã đưa ra các đề xuất cụ thể được hội nghị ghi nhận trong Tuyên bố chung, đặc biệt là về các biện pháp thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các nước.

Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao về phát triển EWEC lần thứ 3 sẽ được tổ chức trong năm 2014 tại Thái Lan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục