Việt Nam tham dự Tuần lễ giao lưu văn hóa Pháp ngữ tại Cuba

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cùng 14 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ đã tổ chức Tuần giao lưu văn hóa nghệ thuật tại thủ đô La Habana và thành phố Santiago.

Nhân Ngày Quốc tế Pháp ngữ 19/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cùng 14 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ có trụ sở tại đảo quốc Caribe này, cùng một số tổ chức văn hóa địa phương đã tổ chức Tuần giao lưu văn hóa nghệ thuật tại thủ đô La Habana và thành phố Santiago.

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn phát biểu của Đại sứ Việt Nam Dương Minh trong buổi gặp gỡ nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức Pháp ngữ trong việc tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc vì mục tiêu hòa bình và phát triển, đặc biệt trong việc quảng bá tính đa dạng văn hóa của các nước thành viên.

Đại sứ cũng khẳng định việc tổ chức Tuần văn hóa Pháp ngữ là điều kiện để quảng bá văn hóa, đất nước, con người của các quốc gia sử dụng tiếng Pháp cho người dân Cuba cũng như các nước bè bạn khác.

Với mục tiêu tôn vinh tiêu chí của Cộng đồng Pháp ngữ như một “không gian hòa bình và phát triển,” Ban tổ chức Tuần văn hóa đã tổ chức một loạt hoạt động điện ảnh, sân khấu, ca nhạc, triển lãm ảnh, thi viết và hát bằng tiếng Pháp, hội thảo về lịch sử, chiếu phim tư liệu, giới thiệu tác phẩm văn học, hội họa và phong tục tập quán của các nước Pháp ngữ.

Là một trong các đơn vị tổ chức loạt hoạt động văn hóa này, Đại sứ quán Việt Nam đã cung cấp nhiều tư liệu, hình ảnh, báo chí, đồng thời giới thiệu tới đông đảo bạn bè Pháp ngữ tà áo dài duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam cũng như một số món ăn đặc sắc của đất nước hình chữ S.

Tổ chức Pháp ngữ quốc tế (OIF) được thành lập năm 1970 và hiện Cộng đồng Pháp ngữ có 57 thành viên và 23 quan sát viên, trong đó 14 nước đã mở sứ quán tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục