Việt Nam tham gia đêm lửa trại đoàn kết ở Cuba

Đêm lửa trại đoàn kết tổ chức tại thủ đô Havana có sự tham gia nhiều đoàn ngoại giao và các tổ chức hữu nghị của Cuba với các nước.
Ngày 23/12, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã tổ chức đêm đốt lửa trại đoàn kết với Cuba tại Công viên Lênin ở thủ đô Havana với sự tham gia của đoàn ngoại giao và các tổ chức hữu nghị của Cuba với các nước.

Đông đảo cán bộ cơ quan đại diện và lưu học sinh Việt Nam tại Cuba đã tham gia lễ đốt lửa trại, các hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu các món ăn dân tộc truyền thống trong đêm hội vì tình đoàn kết và hữu nghị này.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch ICAP Kenia Serrano đã nhấn mạnh quyết tâm của nhân dân Cuba tiếp tục bảo vệ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới trên cơ sở hòa bình, tình đoàn kết và hữu nghị.

Bà Serrano cũng cám ơn những cử chỉ đoàn kết, chia sẻ từ mọi nơi trên thế giới đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba, cũng như cuộc đấu tranh đòi Mỹ dỡ bở bao vây, cấm vận kinh tế đơn phương chống lại quốc đảo này trong suốt nửa thế kỷ qua, đồng thời kêu gọi cần phải chấm dứt chủ nghĩa khủng bố và các cuộc chiến tranh trên thế giới.

Chủ tịch ICAP khẳng định nhân dân Cuba sẽ vững bước trong công cuộc phát triển kinh tế, bảo vệ những thành quả của cách mạng và tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội vì sự công bằng trong xã hội.

Bà Serrano cũng kêu gọi các các nước và các tổ chức tiến bộ trên thế giới tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh đòi Washington trả tự do cho năm thanh niên yêu nước Cuba đang bị giam cầm trên lãnh thổ Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục