Việt Nam tham gia đêm Lửa trại Hữu nghị tại Cuba

23 cơ quan đại diện các nước tại Cuba, trong đó có đại diện Việt Nam đã tham gia đêm Lửa trại Hữu nghị, tổ chức tại thủ đô Havana.
Tối 23/12, tại công viên Lênin ở ngoại ô thủ đô Havana, Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP), phối hợp với đại sứ quán các nước tổ chức đêm Lửa trại Hữu nghị với sự tham gia của 23 cơ quan đại diện các nước tại Cuba, trong đó có đại diện Việt Nam.

Đêm Lửa trại Hữu nghị năm nay là một trong nhiều hoạt động nhằm chào mừng 49 năm Ngày thành lập ICAP và 51 năm Ngày Cách mạng Cuba thành công (1/1). Mở đầu đêm lửa trại là các tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm chất Cuba và Mỹ Latinh, do các sinh viên Trường Đại học Y Mỹ Latinh trình diễn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch ICAP Kenia Serrano Puig nêu bật ý nghĩa của việc tổ chức đêm lửa trại hàng năm nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân Cuba với các dân tộc trên thế giới, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bà Serrano kêu gọi các tổ chức, nhân dân và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới hãy góp tiếng nói chung trong cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba đòi trả tự do vô điều kiện cho 5 chiến sĩ quốc tế người Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Mỹ, cũng như xóa bỏ lệnh cấm vận bất công mà Mỹ áp đặt chống Cuba gần nửa thế kỷ qua.

Khu giới thiệu ẩm thực của Việt Nam được khách dự đặc biệt quan tâm, với những món ăn mang đậm nét truyền thống dân tộc như nem rán, thịt lợn xiên, cơm rang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục