Việt Nam tham gia Hội chợ Từ thiện năm 2014 tại Pakistan

Đại sứ quán Việt Nam tham gia hội chợ với gian hàng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ “Made in Việt Nam” và gian hàng giới thiệu một số món ăn đặc sắc của dân tộc.
Việt Nam tham gia Hội chợ Từ thiện năm 2014 tại Pakistan ảnh 1Một cảnh tại Hội chợ (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Ngày 7/12, Hội chợ Từ thiện 2014 do Bộ Ngoại giao Pakistan phối hợp với Hội Phụ nữ Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Islamabad (PFOWA) tổ chức đã diễn ra trong khuôn viên khách sạn Serena, khách sạn lớn nhất tại Islamabad.

Hội chợ lần này có sự tham gia của hơn 40 cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao Pakistan và một số tập đoàn, công ty lớn đang hoạt động tại Islamabad.

Đại sứ quán Việt Nam tham gia hội chợ lần này với hai gian hàng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ “Made in Việt Nam” và gian hàng giới thiệu một số món ăn đặc sắc của dân tộc do chính các “đầu bếp” của Đại sứ quán thực hiện.

Khi đến thăm gian hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, Phu nhân Tổng thống Pakistan, bà Mamnoon Hussain và các vị khách quý đã được Đại sứ Nguyễn Xuân Lưu giới thiệu những bức tranh tranh thêu hoàn toàn bằng tay, những chiếc nón lá cùng một số đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo của Việt Nam. 

Việt Nam tham gia Hội chợ Từ thiện năm 2014 tại Pakistan ảnh 2Chụp lưu niệm tại Hội chợ (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Phu nhân Tổng thống Mamnoon Hussain đã rất ấn tượng với bàn tay khéo léo và sự tài hoa của người Việt Nam và cám ơn Đại sứ quán đã tặng bức tranh thêu tay “Nhà sàn Bác Hồ” và “Chùa Một cột." Phu nhân Mamnoon Hussain cho biết bà rất ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước của Việt Nam trước đây, những thành tích ấn tượng đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay và đặc biệt khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội chợ từ thiện được PFOWA tổ chức thường niên với mục đích chính quyên góp, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, thiệt thòi trong xã hội, tạo điều kiện tốt hơn cho họ về giáo dục, chăm sóc y tế…

Năm nay, Đại sứ quán Việt Nam đã đóng góp tiền mặt và một số hiện vật cho Ban Tổ chức với tổng trị giá khoảng 50.000 rupee./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục