Việt Nam tham gia Hội chợ từ thiện tại Nhật Bản

Việt Nam dự Hội chợ từ thiện tại Nhật với các sản phẩm truyền thống như thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, lụa, thổ cẩm và ẩm thực.
Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, Hội chợ từ thiện của Hội phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 37 năm 2013 đã diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Hội chợ có sự tham gia của các đại điện đến từ 26 quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương, các công ty Nhật Bản và các thành viên của Hội.

Đoàn Việt Nam do Hội phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đại diện tham gia với hai gian hàng gồm gian trưng bày các sản phẩm truyền thống như các hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, sản phẩm từ lụa, thổ cẩm và gian ẩm thực Việt.

Số tiền thu được từ việc bán các mặt hàng này sẽ được đoàn Việt Nam dùng để đóng góp cho hoạt động từ thiện tại quê hương trên tinh thần lá lành đùm lá rách.

Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bà Lê Nguyệt Nga cho biết Hội chợ từ thiện của Hội phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương không chỉ là là cơ hội để góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra bạn bè năm châu mà còn là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của phụ nữ Việt Nam.

Bà Lê Nguyệt Nga cho biết số tiền hơn 800.000 yen (tương đương 200 triệu đồng) thu được tại hội chợ năm ngoái đã được đóng góp cho một quỹ từ thiện xây trường học cho con em các gia đình chất độc da cam tại Việt Nam.

Phu nhân đại sứ chia sẻ các khách Nhật Bản tham dự hội chợ từ thiện 2013 tỏ ra ấn tượng với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Gian hàng ẩm thực Việt Nam năm nay giới thiệu các món ăn mang đậm hương vị Việt như bánh cuốn, phở, chè và xôi. Các món ăn Việt đã thu hút được một số lượng lớn các thực khách tại hội chợ.

Hội chợ năm nay còn mang một dấu ấn quan trọng với sự tham dự của Công chúa Nhật Bản Hitachi và phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bà Akie Abe.

Công chúa Hitachi và bà Akie đã ghé thăm hai gian hàng của Việt Nam và thể hiện mối quan tâm đặc biệt đối với các sản phẩm truyền thống Việt Nam.

Ngoài ra, tại hội chợ, cũng diễn ra chương trình ca múa nhạc đặc sắc, mang đậm nét dân tộc truyền thống do đoàn phụ nữ các nước tham dự thể hiện.

Hội chợ từ thiện của Hội phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức thường niên vào tháng Tư hàng năm để gây quỹ từ thiện ủng hộ phúc lợi và cứu trợ thiên tai ở các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Năm 2013, Indonesia là nước giữ vai trò chủ tịch, điều hành hội chợ. Hội phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương bao gồm các phu nhân, các chính trị gia và quan chức ngoại giao của các nước thuộc khu vực đang sống và làm việc tại Nhật Bản.

Hội có nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa, trong đó Hội chợ từ thiện là hoạt động có quy mô lớn nhất thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục