Việt Nam tham gia triển lãm sách quốc tế Kolkata

Triển lãm sách quốc tế thường niên lần thứ 37 đã khai mạc tại thành phố Kolkata, Ấn Độ và đặc biệt có một quầy sách riêng về Việt Nam.
Triển lãm sách quốc tế thường niên lần thứ 37 đã khai mạc tại thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengan của Ấn Độ, với sự tham gia của các nhà xuất bản Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới.

Điều đặc biệt, tại Triển lãm sách năm nay là có một quầy sách riêng về Việt Nam, do Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt, bang Tây Bengan, đứng ra tổ chức.

Sáng 30/1, nhà văn, nhà tư tưởng lỗi lạc của Ấn Độ Shirshendu Mukhopadhyay, Giám đốc Viện Bảo tàng và Trung tâm văn hóa khu Đông Ấn Độ (Museum and Eastern Zonal Cultural Centre) Anup Kumar Matilal đã tới dự lễ khai trương quầy sách Việt Nam, dưới sự Chủ trì của cụ Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt bang Tây Bengan.

Quầy sách về Việt Nam, trong đó có những ấn phẩm đặc biệt về chiến thắng Điên Biên Phủ, lịch sử Việt Nam và một số tác phẩm văn học của Việt Nam, được trưng bày cùng với một số bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã thu hút đông đảo khách tới thăm.

Phát biểu nhân dịp này, các học giả và các quan chức phụ trách về văn hóa của Ấn Độ đánh giá cao văn học và văn hoá, lịch sử của Việt Nam. Họ cho rằng việc giới thiệu sách về Việt Nam tại triển lãm sách quốc tế Kolkata sẽ góp phần đưa dân tộc Việt Nam và Ấn Độ xích lại gần nhau hơn.

Cụ Sharma cho biết, triển lãm sách quốc tế Kolkata là một sự kiện rất lớn, thu hút khoảng hai triệu khách thăm. Do vậy, việc trưng bày sách về Việt Nam tại triển lãm này là một việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực nhằm giới thiệu với độc giả Ấn Độ cũng như những người nước ngoài tại đây về Việt Nam.

Để có được số lượng sách khá lớn cho quầy sách Việt Nam hôm nay, cụ Sharma và các thành viên trong Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt đã dày công sưu tập qua những lần tới thăm Việt Nam và qua các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ trong nhiều năm./.

Minh Lý/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục