Việt Nam thêm bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1

Ngày 20/6, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam có thêm 1 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, đó là bệnh nhân T.T.K.L, 37 tuổi, quốc tịch Australia.

Ngày 20/6, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam có thêm 1 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, đó là bệnh nhân T.T.K.L, 37 tuổi, quốc tịch Australia.

Bệnh nhân này là mẹ của 2 bệnh nhi, N.T.K.N, 14 tuổi và N. A, 4 tuổi đã xác định nhiễm cúm A/H1N1 vào ngày 19/6.

3 trường hợp này có địa chỉ cư ngụ tại tỉnh Bến Tre, đều từ Australia về Việt Nam, trên chuyến bay VN 780 hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 18/6.

Hiện, 3 mẹ con đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Như vậy, cả nước đã có 37 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 (Thành phố Hồ Chí Minh 26 trường hợp, Hà Nội 1, Khánh Hòa 1, Tiền Giang 3, Vũng Tàu 2, Cần Thơ 1 và Bến Tre 3).

Cũng trong ngày 20/6, qua kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất, 18 hành khách đã được phát hiện có dấu hiệu nghi nhiễm cúm, đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Ngoài ra, 10 trường hợp tự đến khám tại các bệnh viện cũng đang chờ kết quả xét nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục