Việt Nam thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Cuba

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu, đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Cuba.
Ngày 23/12, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu, đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Cuba.

Tại buổi làm việc với ông Jorge Marti, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Cuba đã giành được trong những năm qua, bất chấp lệnh bao vây, cấm vận phi lý mà Mỹ áp đặt chống Cuba suốt nửa thế kỷ, cũng như những khó khăn do thiên tai gây ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, anh em gắn bó giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ phải truyền bá cho thế hệ trẻ tình đoàn kết, hữu nghị anh em truyền thống giữa hai nước, nhằm tiếp tục vun đắp, phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Ngọc Sơn còn thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm 2009, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 5,2% và dự kiến sẽ đạt 6,9% vào năm 2010.

Về phần mình, ông Jorge Marti chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong những năm qua, đồng thời chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán dành cho Cuba từ trước đến nay.

Ông khẳng định Cuba quyết tâm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác anh em giữa hai nước.

Trong thời gian làm việc tại Cuba từ ngày 18/12, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã được Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ricardo Cabrisas và đại diện các Bộ Ngoại giao và Công nghiệp cơ bản.

Đoàn cũng đã dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam do Bộ Các lực lượng Vũ trang Cuba tổ chức, tới thăm Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và đã đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục