Việt Nam thúc đẩy thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã đi thăm ba tỉnh ở vùng Shikoku là Okayama, Tottori và Shimane trong tuần đầu tháng 10.
Việt Nam thúc đẩy thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản ảnh 1Đại sứ Nguyễn Quốc Cường (trái) và Thống đốc tỉnh Okayama Ibaragi Ryuta. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Trong khuôn khổ các hoạt động quảng bá và thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã đi thăm ba tỉnh ở vùng Shikoku là Okayama, Tottori và Shimane trong tuần đầu tháng 10.

Tại mỗi tỉnh, Đại sứ đã gặp gỡ thống đốc tỉnh và tiến hành tọa đàm giới thiệu về tình hình Việt Nam và các cơ hội hợp tác đầu tư với đông đảo doanh nghiệp của ba tỉnh.

Thống đốc tỉnh Okayama, ông Ibaragi Ryuta, đã bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm của Đại sứ Việt Nam và hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh Okayama và các địa phương Việt Nam. Thống đốc Ryuta cũng chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và người dân Việt Nam qua chuyến thăm Việt Nam năm 2015.

Lãnh đạo các tổ chức kinh tế của tỉnh cho biết Việt Nam là nước hiện được các doanh nghiệp tỉnh quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư nhiều nhất với 122 doanh nghiệp, so với Trung Quốc có 72 doanh nghiệp, Thái Lan 57 doanh nghiệp và Indonesia 56 doanh nghiệp.

Tỉnh Okayama được coi là “vùng đất Mặt Trời” với tỷ lệ mưa thấp nhất Nhật Bản, khí hậu ôn hòa, là tỉnh phát triển cả về công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao và du lịch. Với dân số gần 2 triệu người và GDP gần 70 tỷ USD, tỉnh này cũng có số lượng các trường đại học và cao đẳng nhiều thứ 3 của Nhật Bản và hiện đang có nhiều sinh viên Việt Nam theo học.

[Khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam]

Thống đốc tỉnh Tottori, ông Hirai Shinji, cho biết hiện nhiều doanh nghiệp của tỉnh quan tâm đến Việt Nam. Chính quyền tỉnh đang tích cực hỗ trợ một trường của tỉnh sớm mở khóa dạy tiếng Nhật Bản để tuyển các sinh viên đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam nhưng chưa có việc làm sang đây, vừa học tiếng vừa thực tập tại các doanh nghiệp với những chế độ ưu đãi nhất định nhằm thu hút nguồn lao động chất lượng cao tới tỉnh.

Tỉnh Tottori cũng đang tích cực chuẩn bị để tháng 11 này sẽ tổ chức chuyến bay thuê chuyến (charter flight) đầu tiên nhằm trao đổi khách du lịch hai chiều Tottori và Việt Nam. Rất nhiều người dân của tỉnh đã đăng ký mua vé bay để tới thăm Hà Nội và Vịnh Hạ Long của Việt Nam và tỉnh cũng mong đón nhận các khách du lịch Việt Nam tới tham quan các địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Việt Nam thúc đẩy thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản ảnh 2Đại sứ Nguyễn Quốc Cường (trái) và Thống đốc tỉnh Tottori Hirai Shinji. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Lãnh đạo tỉnh cũng rất quan tâm nghe Đại sứ Nguyễn Quốc Cường giới thiệu về việc Việt Nam chuẩn bị lập một số đặc khu kinh tế và bày tỏ mong muốn sẽ giới thiệu cho các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến của tỉnh vào đặc khu kinh tế công nghệ cao sắp tới của Việt Nam. Tỉnh Tottori được mệnh danh là “vương quốc” truyện tranh manga mà cả thế giới biết đến như thám tử Conan.

Tỉnh Shimane với hơn 700.000 dân là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực chế tạo máy móc, sản xuất linh kiện điện tử, chế biến thực phẩm, ngư nghiệp và nông nghiệp, nhất là trồng nho với sản lượng đứng đầu Nhật Bản. Tỉnh đang trong tình trạng thiếu hụt lao động nên muốn mở rộng việc tiếp nhận tu nghiệp sinh, thực tập sinh Việt Nam.

Trao đổi với các doanh nghiệp tại ba tỉnh, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản tháng Sáu vừa qua rằng đây là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho doanh nghiệp và các địa phương hai nước tăng cường hợp tác với nhau, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước không chỉ trong vòng 5, 10 năm tới mà với tầm nhìn hàng trăm năm.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm hỏi những vấn đề rất cụ thể về các thủ tục thuế, hải quan, việc mở văn phòng đại diện, lập kho ngoại quan của Việt Nam... với mong muốn mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục