Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản tại Mátxcơva

Ngày 3/5, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2553 - dương lịch 2009 đã diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Nga, do Thượng tọa Thích Gia Quang, Trưởng đoàn hoằng pháp các nước Đông Âu của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì.

Ngày 3/5, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2553 - dương lịch 2009 đã diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Nga, do Thượng tọa Thích Gia Quang, Trưởng đoàn hoằng pháp các nước Đông Âu của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì.

Tới dự Đại lễ Phật đản có Đại sứ Bùi Đình Dĩnh, cán bộ các cơ quan Việt Nam, đại diện các tổ chức của cộng đồng và hơn 100 người Việt tại Mátxcơva yêu đạo Phật.

Phát biểu tại đại lễ, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nêu rõ: “Đoàn hoằng pháp của các Thượng tọa, đại đức đến Mátxcơva chủ trì Đại lễ Phật đản là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga. Điều này sẽ góp phần làm phong phú hơn đời sống tâm linh của cộng đồng, giúp bà con gắn bó hơn với đất nước, nâng cao tình tương thân, tương ái, đoàn kết trong cộng đồng để công tác, kinh doanh, học tập được tốt hơn”.

Sau lễ Niệm Phật cầu gia bị; chuyển thông điệp Phật đản của Hòa thượng Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ; diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Gia Quang đã thuyết pháp về ý nghĩa của Lễ Phật đản.

Thượng tọa Thích Gia Quang nhấn mạnh đặc điểm yêu chuộng hòa bình, công bằng xã hội, chống phân biệt đẳng cấp, chủng tộc của đạo Phật, nêu rõ rằng 2.000 năm qua đạo Phật đã đồng hành cùng đất nước Việt Nam, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Thượng tọa Thích Gia Quang cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 28 năm trước, Hội đồng trị sự cử đoàn hoằng pháp đến Liên bang Nga chủ trì Đại lễ Phật đản.

Đoàn hoằng pháp đã đến Séc, Ba Lan, Hungary, Đức, Ukraine và Liên bang Nga là chặng dừng chân cuối cùng. Mục đích của chuyến hoằng pháp là giúp đỡ các cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiểu hơn về đạo Phật, động viên bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và hướng về Tổ quốc.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Trưởng ban liên lạc hội những người Việt Nam yêu đạo Phật tại Mátxcơva, khẳng định những người Việt yêu đạo Phật ở Liên bang Nga gắn bó chặt chẽ với cội nguồn, luôn có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục