Việt Nam tổ chức hội nghị phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á

Đây là lần đầu tiên hội nghị thường niên các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á được tổ chức tại Việt Nam, với sự tham gia của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế.
Việt Nam tổ chức hội nghị phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 6/11, hội nghị thường niên các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á lần thứ 24 với chủ đề “Một châu Á, một trái tim” đã khai mạc tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam, với sự tham gia của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định hội nghị là diễn đàn cho các bác sỹ, phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, điều dưỡng viên trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, xu hướng và những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay được ứng dụng trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh tim mạch lồng ngực.

Theo bà Tiến, trong nhiều năm qua, phẫu thuật tim mạch lồng ngực tại Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Khởi điểm ca mổ tim tách van hai lá đầu tiên năm 1958 được thực hiện bởi cố giáo sư Tôn thất Tùng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội.

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trên cả nước đã có tới gần 30 trung tâm phẫu thuật tim mạch nhà nước và tư nhân rải đều cả ba miền Bắc Trung Nam. Các trung tâm thực hiện hàng năm gần 10.000 phẫu thuật với tim phổi nhân tạo và hàng chục ngàn phẫu thuật tim kín, phẫu thuật phổi và mạch máu khác. Những phẫu thuật thuộc diện khó, phức tạp nhất trong lĩnh vực tim mạch cũng đã được thực hiện tại các trung tâm phẫu thuật lớn.

Giáo sư Zamora, Chủ tịch sáng lập Hội các nhà phẫu thuật lồng ngực và tim mạch châu Á đánh giá hội nghị lần này được tổ chức tại Việt Nam là cơ hội để giao lưu, học hỏi giữa những người đồng nghiệp và giữa những nhà lãnh đạo trong chuyên ngành.

Hội nghị diễn ra từ ngày 5-8/11 bao gồm 2 phiên: hội thảo tiền hội và hội nghị chính thức với hơn 300 bài báo cáo khoa học đề cập tới nhiều lĩnh vực trong chuyên ngành phẫu thuật tim mạch lồng ngực. Đó là các lĩnh vực như bệnh tim bẩm sinh, bệnh van tim, bệnh cơ tim, bệnh mạch vành, động mạch chủ, phẫu thuật ghép tạng, bệnh lý đa mạch máu, bệnh lý phổi-trung thất, chấn thương vết thương mạch máu, các bệnh lý hiếm gặp…

Hội nghị sẽ là một cơ hội cho các bác sỹ Việt Nam được học hỏi cập nhật các thông tin mới nhất và áp dụng một cách phù hợp trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể, mở ra các cơ hội hợp tác và phát triển trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục