Việt Nam tổ chức lễ thượng cờ ASEAN tại Australia

Sáng 1/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, Australia đã tổ chức lễ thượng cờ ASEAN bên cạnh cờ Tổ quốc tại sân trụ sở.
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, nhân kỷ niệm lần thứ 46 ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sáng 1/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã phối hợp với Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại bang Tây Australia tổ chức lễ thượng cờ ASEAN bên cạnh cờ Tổ quốc tại sân trụ sở Tổng Lãnh sự quán.

Buổi lễ thu hút sự tham dự của đông đảo quan chức chính phủ, nghị sỹ, thị trưởng các thành phố, đoàn Lãnh sự tại bang Tây Australia cùng bạn bè sở tại. Công dân các nước ASEAN đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Perth cũng tới tham dự.

Phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN, Thống đốc bang Tây Australia Malcolm McCusker hoan nghênh việc Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Tây Australia tổ chức buổi lễ. Ông đánh giá cao tầm quan trọng của ASEAN trong quan hệ với Australia và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ này trong thời gian tới.

Trong phát biểu đáp từ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Lê Viết Duyên nhấn mạnh ý nghĩa của Lễ thượng cờ, cho rằng đây là hành động thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác của các nước thành viên ASEAN trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh vào năm 2015, có vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Cũng theo Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên, buổi lễ cũng nhằm nâng cao nhận thức của chính giới và cộng đồng sở tại về một ASEAN chung “một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng,” là nhân tố quan trọng trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và toàn cầu, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên cũng điểm lại những phát triển vượt bậc trong quan hệ ASEAN-Australia trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an ninh, quốc phòng, đặc biệt từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2007 và ký Hiệp định thiết lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand năm 2009.

Tổng Lãnh sự bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và bang Tây Australia, hướng tới kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Australia (1974-2014).

Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên nhấn mạnh việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cũng là một bước phát triển quan trọng nhằm tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Australia nói chung, quan hệ giữa ASEAN và bang Tây Australia nói riêng.

Tại buổi lễ, các vị khách bày tỏ ấn tượng với sự phát triển năng động của khu vực ASEAN, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí quan trọng của ASEAN với Australia nói chung, bang Tây Australia nói riêng.

Tối cùng ngày, Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Perth đã phối hợp tổ chức liên hoan văn hóa, ẩm thực ASEAN, giới thiệu những nét đặc sắc về nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực ASEAN với bạn bè sở tại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục