Việt Nam tổ chức tọa đàm quốc tế về quyền trẻ em và doanh nghiệp

Việt Nam, Bỉ, Chile và Ghana đồng tổ chức tọa đàm quốc tế “Quyền trẻ em và doanh nghiệp: Cẩm nang thực thi và các thực tiễn tốt” tại Thụy Sĩ.
Việt Nam tổ chức tọa đàm quốc tế về quyền trẻ em và doanh nghiệp ảnh 1Học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) với cuốn sách Quyền trẻ em. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Ngày 17/9, bên lề khóa họp thường kỳ lần thứ 30 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), Việt Nam cùng Bỉ, Chile và Ghana đồng tổ chức buổi tọa đàm quốc tế về “Quyền trẻ em và doanh nghiệp: Cẩm nang thực thi và các thực tiễn tốt”.

Buổi toạ đàm có sự tham dự của diễn giả từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Uỷ ban Luật gia quốc tế (ICJ), đại biểu đại diện khoảng 30 nước và tổ chức quốc tế cùng nhiều tổ chức phi chính phủ.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Trung Thành, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại quốc tế và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, đánh giá cao “Cẩm nang hướng dẫn triển khai Bình luận số 16” của Uỷ ban Công ước Quyền trẻ em do UNICEF và ICJ phối hợp soạn thảo nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên trong việc cải thiện khung pháp luật, chính sách để hạn chế tác động của các hoạt động kinh doanh đến việc thụ hưởng quyền trẻ em.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành đề cao nỗ lực hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quốc gia của Việt Nam nhằm thực hiện các nghĩa vụ theo Công ước về Quyền Trẻ em, trong đó, bên cạnh Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Việt Nam cũng đã lồng ghép các quy định bảo vệ quyền trẻ em trong quá trình xây dựng và sửa đổi các luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đặc biệt là Luật doanh nghiệp năm 2014.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành cũng nhấn mạnh với các văn bản pháp luật hiện hành, Việt Nam đã có đủ khung pháp lý cơ bản để xử lý các doanh nghiệp có các hoạt động gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc thụ hưởng các quyền của trẻ em như buôn bán các thực phẩm, sản phẩm độc hại cho trẻ em, gây ô nhiễm môi trường sinh sống học tập vui chơi của trẻ em hoặc sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức…

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về bảo vệ và chăm sóc trẻ em giai đoạn 2011-2015, Chính phủ Việt Nam đề cao biện pháp huy động các nguồn lực và hỗ trợ tài chính từ doanh nghiệp để triển khai các dự án chăm sóc trẻ em tại các tỉnh thành, đồng thời có nhiều biện pháp khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xã hội như lập và trao thưởng Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành cũng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nghĩa vụ thành viên Công ước về Quyền trẻ em và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNICEF, Uỷ ban Công ước Quyền trẻ em và các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực này.

Cùng ngày, tại phiên thảo luận thường kỳ hai năm một lần về các biện pháp cấm vận đơn phương và tác động đến nhân quyền, Đại sứ Nguyễn Trung Thành đã tham gia thảo luận, chia sẻ quan điểm của nhiều nước cho rằng các biện pháp hoặc quy định cấm vận được một nước đơn phương thông qua và áp dụng bên ngoài khuôn khổ của Chương 7 Hiến chương Liên hợp quốc là trái với luật quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ hoà bình giữa các quốc gia.

Từng là nạn nhân của nhiều biện pháp cấm vận đơn phương, Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp cấm vận đến đời sống của dân thường, đặc biệt là những hệ quả nghiêm trọng tác động trực tiếp đến quyền của các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật.

Cùng với nhiều nước, Việt Nam đã kêu gọi các nước chấm dứt việc thông qua, duy trì và áp dụng các biện pháp cấm vận đơn phương trái với luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc và cùng Báo cáo viên đặc biệt về tác động của cấm vận đến nhân quyền nghiên cứu tìm ra cơ chế phù hợp để hạn chế các tác động của cấm vận đơn phương đến nhân quyền, truy cứu trách nhiệm của các nước áp dụng biện pháp cấm vận và phương thức đền bù cho nước chịu cấm vận và những dân thường bị thiệt hại.

Trong tuần đầu tiên, Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia và có đóng góp thực chất tại nhiều phiên thảo luận của Hội đồng Nhân quyền khoá 30.

Tại phiên thảo luận về quyền của người cao tuổi, đoàn Việt Nam cũng đã có phát biểu ủng hộ báo cáo của chuyên gia độc lập về quyền người già; nhấn mạnh các nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua nhằm bảo đảm quyền của người cao tuổi; nêu câu hỏi về hướng cộng đồng quốc tế có thể cùng hợp tác nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của người cao tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục