Việt Nam trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á, Tây Ban Nha tụt hạng

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2015, qua đó trở lại ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.
Việt Nam trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á, Tây Ban Nha tụt hạng ảnh 1Đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2015, qua đó trở lại ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có được vị trí này kể từ sau khi đánh mất vào tay Philippines vào tháng 7/2014.

Theo bảng xếp hạng, Việt Nam đã tăng 1 bậc lên vị trí thứ 132 thế giới với 221 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Philippines tụt ba bậc so với tháng trước.

Các vị trí tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á lần lượt thuộc về Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor-Leste và Brunei.

Trong tháng 2, do có giải Asian Cup và CAN diễn ra nên bảng xếp hạng FIFA cũng có nhiều thay đổi.

Với việc giành chức vô địch CAN 2015, Cote d'Ivoire đã tăng 8 bậc để leo lên vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng, trong khi Ghana tăng 12 bậc lên vị trí thứ 25 thế giới.

Còn ở châu Á, với ngôi vương Asian Cup 2015, Australia đã tăng 37 bậc để lên vị trí số 63 thế giới, còn Hàn Quốc tăng 15 bậc lên vị trí 54 thế giới.

Trong khi đó, ở tốp 10 thế giới, Đức vẫn thống trị ngôi số 1 thế giới. Tây Ban Nha đã tụt 1 bậc rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Uruguay chính là đội bóng thế chỗ nhà cựu vô địch thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục