Việt Nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Cuba

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh anh hùng của Đảng và nhân dân Cuba.
Chiều 5/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cuba, ông Bruno Rodriguez Parrilla, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định mạnh mẽ sự ủng hộ, tình đoàn kết chiến đấu trước sau như một của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh anh hùng của Đảng và nhân dân Cuba anh em.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của mình.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhờ Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới lãnh tụ ãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Raul Castro và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba báo cáo với Tổng Bí thư kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Bộ Ngoại giao; thông báo một số nét về tình hình Cuba gần đây; công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc, tiến tới Đại hội VI của Đảng; những biện pháp và kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội.

Ông
Bruno Rodriguez Parrilla cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba và khẳng định quyết tâm vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Cũng trong ngày 5/12, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ nỗ lực hỗ trợ Cuba khắc phục khó khăn.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, đầy tình nghĩa của nhân dân Cuba anh em dành cho Việt Nam. Nhân dân Cuba mãi là người bạn mẫu mực, người đồng chí thủy chung, thân thiết của Việt Nam. Tình đoàn kết Việt Nam-Cuba sẽ là nguồn sức mạnh to lớn giúp hai dân tộc vượt qua mọi khó khăn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla khẳng định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba 50 năm qua không thể tránh khỏi những sai sót, nhưng Đảng và Nhà nước Cuba quyết không để xảy ra những sai lầm dẫn đến sự đổ vỡ của chế độ.

Ông cho rằng, mỗi người Cuba đều cảm nhận được tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam và bạn bè tiến bộ trên thế giới. Tình đoàn kết được thể hiện rõ nhất khi vấn đề Cuba là 1 trong 5 vấn đề được đề cập nhiều nhất tại Khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa qua.

Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, cũng như chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, cũng như tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương khác.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ đoàn kết và hợp tác anh em Việt Nam-Cuba thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện, nổi bật là kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (9/2009) và Khóa họp 27 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ hai nước tổ chức tại Havana cuối tháng 10 vừa qua.

Lãnh đạo ngành ngoại giao hai nước Việt Nam-Cuba khẳng định hai nước cần tiếp tục tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác đã ký kết nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư song phương, nhất là trên các lĩnh vực hai nước có tiềm năng và có thể bổ sung cho nhau như nông nghiệp, năng lượng-dầu khí, công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ sinh học, y dược, xây dựng, viễn thông.

Hai bên cũng trao đổi và thống nhất tổ chức vào năm tới các hoạt động kỷ niệm trọng thể 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (2/12/1960 – 2/12/2010) nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Hai bên đã trao đổi và chia sẻ với nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục