Việt Nam và Ai Cập hợp tác về lĩnh vực thủy sản

Việt Nam và Ai Cập sẽ khuyến khích quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở nghiên cứu đào tạo về nghề cá và nuôi trồng thủy sản.
Ngày 10/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lương Lê Phương và giáo sư-tiến sĩ Mohamed Fathy Osman - Tổng cục trưởng Tổng cục Phát triển nguồn lợi thủy sản Ai Cập đã ký thỏa thuận hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản.

Theo thỏa thuận này, phía Việt Nam sẽ giúp bố trí các khóa tập huấn ngắn hạn cho các chuyên gia và kỹ thuật viên Ai Cập (từ 2-3 người) trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản biển và nuôi lồng bè, cụ thể về nuôi ương cá mú, cá giò, cá chim và các đối tượng cá tôm khác.

Về hợp tác công nghệ, hai bên trao đổi các đoàn thăm của quan chức, các chuyên gia và kỹ thuật viên trong các lĩnh vực nghề cá, nuôi trồng thủy sản và kiểm tra chất lượng thủy sản.

Hai bên khuyến khích quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở nghiên cứu đào tạo về nghề cá và nuôi trồng thủy sản trong các nội dung công nghệ ương thủy sản và nuôi trồng thủy sản tổng hợp, về công nghệ nuôi cá và tôm, trao đổi giống thủy sản.

Hai bên cũng khuyến khích trao đổi các kết quả nghiên cứu về nghề cá, nuôi trồng thủy sản và kiểm tra chất lượng, trao đổi thông tin các ấn phẩm khuyến ngư.

Ngày 16/2/2004, Bộ Thủy sản Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Khai hoang Ai Cập đã ký Bản ghi nhớ về phát triển nguồn lợi thủy sản. Hai bên đã có cuộc họp lần thứ nhất tại Hà Nội vào ngày 9/12/2004. Hai bên đã thỏa thuận sẽ tiến hành cuộc họp lần thứ ba tại Cairo, Ai Cập vào nửa cuối năm 2011.

Trong thời gian thăm Việt Nam (từ ngày 4-10/5), đoàn đại biểu Ai Cập đã làm việc với các cơ sở nghề cá và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam cùng các đối tác thuộc khu vực công, khu vực nghiên cứu và các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục