Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác về y tế

Hai bên sẽ hợp tác nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế, quản lý bệnh viện.
Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác về y tế ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Ghulam Nabi Azad. (Ảnh: Minh Lý/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ từ ngày 12-14/12, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Y tế Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, ông Ghulam Nabi Azad.

Tại cuộc hội đàm ngày 12/12, lãnh đạo Bộ Y tế hai nước khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác song phương trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ trong hơn 50 năm qua.

Hai bên đã trao đổi về tình hình y tế tại mỗi nước và triển vọng hợp tác trong tương lai, trong đó có lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế, quản lý bệnh viện, tăng cường y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm mới, hợp tác về y học cổ truyền, dân số và kế hoạch hóa gia đình, khám chữa bệnh.

Hai bộ trưởng nhất trí trong thời gian tới sẽ xây dựng một Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác y tế giữa Việt Nam và Ấn Độ và giao cho Vụ Hợp tác quốc tế của hai bộ trao đổi những nội dung hợp tác cụ thể để tiến tới ký kết vào năm 2014.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã mời Bộ trưởng Ghulam Nabi Azad sang thăm Việt Nam và ông đã vui vẻ nhận lời.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Y tế Việt Nam đã thăm tập đoàn bệnh viện Apollo cùng một số cơ sở y tế tại New Delhi và Bod Gaya.

Tại trụ sở của tập đoàn Apollo ở thủ đô New Delhi, đoàn đã được lãnh đạo bệnh viện tiếp đón và giới thiệu một số khu của bệnh viện.

Hai bên cũng đã trao đổi thông tin về cơ chế tài chính y tế, các chương trình trao đổi bác sỹ và điều dưỡng viên, tổ chức hội thảo, đầu tư xây dựng bệnh viện tại Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục