Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác thương mại

Thời gian qua, Việt Nam và Ấn Độ đã ký các hiệp định thương mại, tạo điều kiện nâng cao hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.
Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ, ngày 15/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Thương mại và giao thương Việt Nam-Ấn Độ" nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Thư ký VCCI Phạm Thị Thu Hằng khẳng định thời gian qua, quan hệ giữa hai nước liên tục có những tiến triển tích cực. Việt Nam và Ấn Độ đã ký các hiệp định thương mại, tránh đánh thuế hai lần, khuyến khích và bảo hộ đầu tư... Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và nâng cao hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Với việc Hiệp định thương mại tự do (FTA) Ấn Độ-ASEAN có hiệu lực kể từ năm nay và Hiệp định tự do trong lĩnh vực dịch vụ, đầu tư sẽ tiếp tục được thỏa thuận và ký kết, bà Phạm Thị Thu Hằng hy vọng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Ranjit Rae tin tưởng rằng trong thời gian tới, hợp tác kinh tế thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn; đặc biệt mối quan hệ đầu tư, thương mại trong khu vực kinh tế tư nhân sẽ được thúc đẩy.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ luôn hỗ trợ, quan tâm đến nhu cầu, lợi ích chung của hai nước, dốc sức vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, cũng như phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Ấn Độ và tiềm năng hợp tác hai nước trong thời gian tới; chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh Ấn Độ, Luật Đầu tư nước ngoài ở Ấn Độ.

Các đại diện doanh nghiệp hai nước đã cùng nhau thảo luận, trao đổi thông tin, tìm kiếm khả năng hợp tác buôn bán, đầu tư... nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Ấn Độ phát triển hơn nữa./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục