Việt Nam và Australia mở rộng hợp tác về giáo dục-đào tạo

Bộ Giáo dục Cộng đồng bang New South Wales, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và EMG Education đã ký Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.
Việt Nam và Australia mở rộng hợp tác về giáo dục-đào tạo ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các sinh viên Australia sẽ sang Việt Nam học trong khuôn khổ chương trình Kế hoạch Colombo mới. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ngày 17/3, Bộ Giáo dục Cộng đồng bang New South Wales, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và công ty EMG Education đã ký Biên bản ghi nhớ “Mở rộng thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.”

Đây là một trong những thỏa thuận cụ thể đạt được trong chuyến thăm, góp phần đưa quan hệ hai nước trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Biên bản ghi nhớ trên được ký kết sau hai năm triển khai thành công và hiệu quả chương trình hợp tác về đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp dành cho giáo viên, học sinh và các nhà quản lý hành chính.

Theo biên bản ghi nhớ, phía New South Wales sẽ đưa các chương trình dạy nghề và cao đẳng áp dụng vào các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn đánh giá phổ thông và chuẩn đánh giá tiếng Anh. Các khóa học này sẽ được bổ trợ bởi các phần mềm học tiếng Anh tiên tiến nhất cũng như các hoạt động trao đổi sinh viên.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ nghiên cứu khả năng giới thiệu các khóa học trung cấp thực hành theo mô hình của bang New South Wales (VET) trong các trường phổ thông.

Việc triển khai các nội dung trên sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của khối các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp với việc tiếp cận chương trình, nội dung và phương thức đào tạo tiên tiến, hiện đại; tạo điều kiện tốt để thực hiện giải pháp phân luồng học sinh sau trung học.

Hai bên tin tưởng rằng với kinh nghiệm của Australia, một trong những nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới, các chương trình hợp tác sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên, giúp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục