Việt Nam và Australia tăng cường hợp tác tư pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam dự kiến ký ba văn kiện hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với phía bạn.
Việt Nam và Australia tăng cường hợp tác tư pháp ảnh 1Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tư pháp và Trường Luật, thuộc Đai học New South Wales. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)

Nhận lời mời của Chính phủ Australia, đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam do ông Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu đang thăm làm việc tại Australia từ ngày 13-16/4.

Chuyến thăm Australia của Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhằm triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng chưởng lý Chính phủ Australia ký ngày 10/4/2012, với mục đích thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp của hai nước, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự và thương mại, tăng cường hợp tác đào tạo pháp luật, đào tạo các chức danh tư pháp phục vụ công tác hội nhập quốc tế.

Nhân chuyến công tác, đoàn cũng trao đổi sâu về kinh nghiệm xây dựng pháp luật hình sự theo hướng tăng cường nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (như Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Nghị định thư về phòng chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng) nhằm thực hiện các nghĩa vụ quốc tế đã cam kết, đảm bảo tốt hơn quyền con người, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ việc sửa đổi Bộ luật hình sự theo Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn dự kiến ký ba văn kiện hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với phía Australia, gồm Ý định thư về việc tiếp tục triển khai một số hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng Chưởng lý Chính phủ Australia; Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tư pháp và Trường Luật, thuộc Đai học New South Wales; Thỏa thuận hợp tác đào tạo pháp luật giữa Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Melbourne.

Đoàn cũng tới thăm và làm việc với Bộ trưởng Tư pháp, Tổng Chưởng lý, Bộ trưởng Nhập cư và Bảo vệ biên giới lãnh thổ liên bang Australia, Giám đốc điều hành Ủy ban nhân quyền của Australia, lãnh đạo Văn phòng Cảnh sát liên bang, Trung tâm đào tạo cảnh sát liên bang...

Chuyến thăm làm việc của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Australia diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia vừa tổ chức thành công năm hữu nghị và hợp tác song phương - dấu mốc quan trọng ghi nhận bước chuyển giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước từ lượng sang chất để phát huy lợi thế và tiềm năng của mỗi nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục