Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 19/1, Việt Nam, Bhutan đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao tại trụ sở Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 19/1, Việt Nam và Bhutan đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao tại trụ sở Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Tại lễ ký thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bhutan, ông Lê Hoài Trung, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và ông Latu Wangchuck, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Vương quốc Bhutan tại Liên hợp quốc, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bhutan ký "Thông cáo chung về Thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Bhutan."

Việt Nam và Bhutan nhất trí trao đổi đại diện ngoại giao ở cấp đại sứ và áp dụng Công ước Vienna năm 1962 về quan hệ ngoại giao và Công ước Vienna năm 1963 về quan hệ lãnh sự trong quan hệ ngoại giao và lãnh sự giữa hai nước. Sau lễ ký, các văn kiện liên quan đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bhutan sẽ được trình lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc, lưu hành như các văn kiện chính thức tại Liên hợp quốc và được thông báo đến tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc.

Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Bhutan Wangchuck đánh giá cao những thành tựu to lớn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Chính phủ và nhân dân Bhutan sẽ luôn nỗ lực củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Đại sứ Wangchuck khẳng định thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bhutan là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới nhằm đáp ứng nguyện vọng tăng cường và phát triển các mối quan hệ cùng có lợi giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Bhutan.

Vương quốc Bhutan là một nước nhỏ ở châu Á, thủ đô là Thimphu, diện tích khoảng 46.000km2, dân số hơn 2 triệu người trong đó 75% theo đạo Phật, Quốc khánh ngày 17/12 (1907); thể chế chính trị: quân chủ lập hiến, đứng đầu Nhà nước hiện nay là Vua Jigme Khesar Namyet Wangchuck, đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Jigme Y.Thinley. Quốc hội Bhutan gồm 2 cơ quan: Hội đồng Quốc gia (Thượng viện) và Quốc hội (Hạ viện). Năm 2007, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bhutan đạt 3,359 tỷ USD, GDP bình quân đầu người 5.200 USD. Tuy nhiên, do địa hình phần lớn là đồi núi, kinh tế Bhutan chủ yếu dựa vào phát triển thủy điện, du lịch, nông nghiệp và trồng rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục