Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác về y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế và người đồng cấp phía Campuchia đã nhất trí tăng cường hợp tác để giảm thiểu dịch bệnh lây lan qua biên giới.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Y tế Việt Nam do Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng dẫn đầu, thăm chính thức Campuchia từngày 1-6/8 theo lời mời của Bộ trưởng Y tế Campuchia, Tiến sĩ Mam Bunheng.

Đoàn đã có cuộc hội đàm chính thức với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Y tế Campuchia. Hai bên đã trao đổi tình hình hợp tác trong thời gian qua, thông báo cho nhau về tình hình y tế của mỗi nước, các hoạt động hợp tác đã và đang được thực hiện và những vấn đề y tế hai nước cùng quan tâm.

Hai bên đã đánh giá cao và hoàn toàn nhất trí phát huy hơn nữa những thành tích đã và đang đạt được trong ngành y tế của hai nước.

Hai bên kiểm điểm tình hình triển khai Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới hai nước ký ngày 6/3/2006, nhất trí cho rằng sự phối hợp hành động giữa hai bên là rất tốt và đã giảm thiểu được bệnh dịch lây lan tại các khu vực sát biên giới hai nước.

Về lĩnh vực hợp tác giữa bộ, phía Campuchia đánh giá cao các cơ sở y tế Việt Nam, đặc biệt là các cơ sở y tế ở các tỉnh biên giới, đã tích cực giúp đỡ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Campuchia, trong đó có cả cán bộ cao cấp của nước này. Phía Campuchia cũng đánh giá cao các hoạt động khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo của các tổ chức y tế, bệnh viện của Việt Nam được thực hiện định kỳ tại nhiều tỉnh, thành phố của Campuchia.

Phía Việt Nam cam kết tiếp tục thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh cho người Campuchia theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam, duy trì hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo cho bệnh nhân nghèo Campuchia và tiếp tục cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm sang hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật y tế cho cán bộ y tế Campuchia.

Tại hội đàm, hai bên đều nhất trí rằng cần phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm về công tác khám, chữa bệnh; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Dự án bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh tại thủ đô Phnom Penh, được động thổ hồi tháng 5/2010, theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Xem xét và tiếp tục thảo luận sâu hơn về khả năng hợp tác mở một bệnh viện Mắt tại thủ đô Campuchia; tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các bệnh lây nhiễm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh phối hợp trong việc phòng chống kinh doanh mỹ phẩm giả, bất hợp pháp tại địa bàn khu vực kinh tế cửa khẩu hai nước và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát chất lương thuốc chữa bệnh, phát hiện và ngăn chặn thuốc giả, thuốc kèm chất lượng gây nguy hại tới sức khỏe cho người dân hai nước.

Trong thời gian ở thăm, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp. Bộ trưởng và đoàn cũng đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo Bệnh viện Quân đội Hoàng gia Campuchia, Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xôviết và trường Đại học Y khoa Campuchia.

Nhân chuyến thăm này, Trường Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã ký bản ghi nhớ về hợp tác nghiệp vụ với trường Đại học Y khoa Campuchia và Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xôviết của Campuchia./.

Hữu Hả (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục