Việt Nam và Campuchia trao đổi về lao động, dạy nghề

Đại diện Việt Nam và Campuchia đã trao đổi về lĩnh vực lao động, dạy nghề, việc làm, công đoàn, bảo hiểm xã hội...

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã làm việc với đoàn Đại biểu Ủy ban y tế, xã hội, cựu chiến binh, thanh niên, lao động, dạy nghề, phụ nữ của Thượng viện Vương quốc Campuchia do bà Mean Som An, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa và Chủ tịch Ủy ban y tế, xã hội, cựu chiến binh, thanh niên, lao động, dạy nghề, phụ nữ của Thượng viện Vương quốc Campuchia Mean Som An đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức, hoạt động bộ máy của hai cơ quan.

Hai bên đã trao đổi những vấn đề cụ thể về hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, dạy nghề, việc làm, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới...; bàn giải pháp phối hợp quản lý lao động bất hợp pháp ở hai nước Việt Nam-Campuchia.

Khẳng định Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ láng giềng đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, hai bên thể hiện mong muốn thúc đẩy trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong tương lai thông qua giao lưu, tập huấn, chương trình, dự án, trao đổi đoàn công tác.

Hai bên cũng hy vọng các hoạt động hợp tác trong thời gian tới sẽ góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa hai nước Việt Nam và Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục