Việt Nam và CPC tổ chức hội nghị khoa học quân y

Bệnh viện Preah Ket Mealea và Bệnh viện 175 đã tổ chức Hội nghị khoa học quân y tại Phnom Penh, với sự tham dự của hơn 200 chuyên gia.
Sáng 28/12, tại Phnom Penh, Bệnh viện Preah Ket Mealea thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia và Bệnh viện 175, Quân đội nhân dân Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị khoa học quân y lần thứ nhất với sự tham dự của 200 chuyên gia y tế thuộc hai đơn vị và đại diện nhiều đơn vị quân y và dân sự khác của Campuchia.

Đoàn Bệnh viện 175 gồm 20 phó giáo sư, tiến sỹ và bác sỹ.

Tham dự Hội nghị còn có Đoàn quân y Quân Giải phóng Trung Quốc đang công tác tại Bệnh viện Preah Ket Mealea.

Phát biểu tại Hội nghị Đại tướng Ly Sovann, Giám đốc bệnh viện Preah Ket Mealea và Giám đốc bệnh viện 175, phó giáo sư, tiến sỹ, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả giữa hai bệnh viện hàng đầu của quân đội hai nước; coi đây là một trong những biểu hiện cao quý của tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Giám đốc hai bệnh viện hy vọng với truyền thống đoàn kết, hợp tác cùng với kết quả của Hội nghị khoa học lần này, hai bệnh viện sẽ tiếp tục có những nội dung hợp tác sâu rộng hơn, góp phần nâng cao sức khỏe binh sĩ hai nước, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo chương trình, các chuyên gia của mỗi bệnh viện sẽ báo cáo 10 đề tài khoa học tại Hội nghị, trong đó có các đề tài về điều trị đột quỵ, nội soi mũi và túi mật, can thiệp mạch vành, mạch não, mạch ngoại vi, sỏi thận, cháy máu trong não, thoát vị đĩa đệm cột sống, mổ tim, tiểu đường, viêm tụy cấp…

Tại hội nghị, các chuyên gia đã đánh giá cao các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mũi nhọn đã triển khai thành công ở Bệnh viện 175 như phẫu thuật tim hở, phẫu thuật thần kinh, cột sống, sọ não, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, can thiệp mạch vành, mạch não, ngoại vi; các kỹ thuật nội soi, lọc máu và xạ trị trong ung thư./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục