Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác tư tưởng

Đoàn đại biểu Việt Nam và Cuba tái khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trong công tác chính trị-tư tưởng, thắt chặt tình anh em hữu nghị đoàn kết giữa hai quốc gia,.
Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác tư tưởng ảnh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn (giữa) hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 20-24/8, nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng trong bối cảnh mới.

Tại cuộc hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Rogelio Polanco Fuentes, hai bên đã cùng nhau thông tin, trao đổi những nội dung liên quan đến công tác lý luận chính trị, nắm bắt dư luận xã hội; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; khoa học giáo dục; thông tin về những thành tựu mà hai Đảng và nhân dân hai nước đã đạt được sau hơn 35 năm Đổi mới của Việt Nam và những kết quả bước đầu của Cuba triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba (tháng 4/2021), khẳng định đường lối đúng đắn mà hai Đảng đang thực hiện.

[Bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba]

Hai bên tái khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trong công tác chính trị-tư tưởng, thắt chặt tình anh em hữu nghị đoàn kết giữa hai quốc gia, cam kết bảo vệ di sản của các lãnh tụ lịch sử Hồ Chí Minh và Fidel Castro.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Lại Xuân Môn và đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương cũng có buổi làm việc với ông César Joel Suárez Pelle, Phó Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; thăm trụ sở Hội nhà báo Cuba (UPEC) và Báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba.

Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác tư tưởng ảnh 2Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Đoàn công tác cũng thăm và làm việc tại tỉnh cực Tây Pinar del Río, hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Pinar del Río Yamilé Ramos Cordero, khảo sát một số cơ sở sản xuất thế mạnh và mô hình kinh tế mới tại địa phương; dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana và thăm Trung tâm Fidel Castro, nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng tư lệnh Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục