Việt Nam và Hà Lan tăng cường hợp tác về kiểm dịch thực vật

Với kinh nghiệm lâu năm, công nghệ tiên tiến, Hà Lan sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển rau, hoa, quả bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực cho hai nước.

Sáng hôm nay (16/6), tại Diễn đàn hợp tác và phát triển ngành rau, hoa, quả giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Bộ trưởng Nông nghiệp Vương quốc Hà Lan bà Sharon Dijksma đã ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực hệ thống kiểm dịch thực vật giữa chính phủ hai nước.

Theo đó, hai bên sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác song phương và tiếp tục cùng nhau trao đổi những tiềm năng và thế mạnh để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực rau, hoa, quả Việt Nam-Hà Lan.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ Trưởng Sharon Dijksma cho biết, Hà Lan đang đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao năng suất lao động, các giống công nghệ cao chống được dịch bệnh và hiện Hà Lan đã thành công bằng việc cung cấp rất nhiều thực phẩm cho thế giới.

Nhìn nhận về thị trường rau, hoa, quả Việt Nam, Bộ Trưởng Sharon Dijksma cho rằng, Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ, tuy tốc độ chưa cao song các sản phẩm khá đa dạng, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, Việt Nam ngày càng hấp dẫn với nhà đầu tư, qua đó, hứa hẹn ngành sản xuất rau, hoa, quả sẽ có những tăng trưởng trong tương lai.

"Việc tăng cường thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ nhằm tìm ra giải pháp phù hợp và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính phủ nhằm phát huy các thế mạnh của Việt Nam," bà Sharon Dijksma nhấn mạnh.

Bộ Trưởng Cao Đức Phát cũng khẳng định, Việt Nam luôn coi rau, hoa, quả là cây trồng mũi nhọn để chuyển dịch cơ cấu, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm gần đây, diện tích trồng ngày càng phát triển và chuyên canh hơn, sản xuất được nhiều loại đặc sản chất lượng cao, ngoài đáp ứng trong nước còn tăng cạnh tranh ở nước ngoài như Mỹ, EU, Astralia, New Zealand... Đến nay, rau quả Việt Nam có mặt ở 40 thị trường trên thế giới và được đánh giá tốt, với kim ngạch xuất khẩu tăng 30%/một năm. Năm 2013 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD và có 13 thị trường nhập khẩu với trên 10 triệu USD/năm.

“Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hiện còn ở dưới mức tiềm năng, hình thành vùng tập trung, xác định quy chuẩn nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm còn kém. Do đó, để khắc phục tình trạng này cần sự đồng lòng của chính phủ, nông dân, doanh nghiệp và hỗ trợ của tổ chức nước ngoài,” Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

Bộ Trưởng Cao Đức Phát cũng hy vọng, với kinh nghiệm lâu năm, công nghệ tiên tiến, Hà Lan sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển rau, hoa, quả bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực cho hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục