Việt Nam và Hy Lạp thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản

Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumpas bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Hy Lạp.
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Từ ngày 26-29/9, Đoàn đại biểu Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do phó giáo sư, tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hy Lạp.

Trong thời gian làm việc tại Hy Lạp, Đoàn đã chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp, ông Dimitris Koutsoumpas.

Tại buổi chào xã giao, Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumpas bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Hy Lạp.

Tổng Bí thư Koutsoumpas cho biết Hội nghị các đảng cộng sản và công nhân quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp năm 1999.

Đến nay, hội nghị đã diễn ra 20 phiên họp, trong đó có hội nghị lần thứ 18 đã được tổ chức tại Việt Nam năm 2016. Dự kiến, Hội nghị lần thứ 21 sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay.

Ông Koutsoumpas mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Hy Lạp sẽ tiếp tục có những đóng góp hiệu quả đối với Hội nghị đa phương chính đảng, Hội nghị các đảng cộng sản và công nhân quốc tế.

Bày tỏ quan điểm về tình hình thế giới và khu vực, ông Koutsoumpas cho rằng các điểm nóng khu vực tiếp tục diễn ra, những bất ổn, xung đột khu vực ngày càng gia tăng, trong đó có những tranh chấp tài nguyên tại các vùng biển và Đảng Cộng sản Hy Lạp mong muốn tăng cường hữu nghị giữa các dân tộc.

[Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Hy Lạp]

Thay mặt đoàn công tác của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, ông Đoàn Minh Huấn khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Hy Lạp không ngừng được tăng cường và củng cố.

Ông Đoàn Minh Huấn cho biết từ sau khi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ, Đảng Cộng sản Hy Lạp đã có rất nhiều hoạt động để bảo vệ lợi ích của người lao động, chủ động, tích cực góp phần thúc đẩy các diễn đàn của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế, các lực lượng cánh tả.

Đảng Cộng sản Hy Lạp hiện nay cũng là một trong ít đảng có ghế trong Quốc hội Hy Lạp, Nghị viện châu Âu.

Ông Đoàn Minh Huấn khẳng định Đảng Cộng sản Hy Lạp là một điểm sáng đối với phong trào cộng sản công nhân quốc tế, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác chia sẻ thông tin lẫn nhau nhằm giúp hoạt động của đảng cộng sản hai nước Việt Nam-Hy Lạp ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, có các cuộc trao đổi với Tạp chí Solid.net, Báo Kathimerini để cùng chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về hoạt động báo chí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục