Việt Nam và Italy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giám sát tài chính

Hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm về nhiều vấn đề liên quan đến các định chế tài chính, cơ chế điều phối nội bộ và cơ chế điều phối với các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính.
Việt Nam và Italy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giám sát tài chính ảnh 1Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam (NFSC) Trương Văn Phước và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Italy Pier Ferdinando Casini. (Ảnh: Ngự Bình/Vietnam+)

Từ ngày 22-26/10, đoàn công tác do quyền Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia Việt Nam (NFSC) Trương Văn Phước dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Italy nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong hoạt động giám sát tài chính.

Đoàn công tác đã có các cuộc làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italy (BI) Salvatore Rossi, các đơn vị chức năng của Ủy ban Chứng khoán Italy (CONSOB), Bộ Kinh tế và Tài chính Italy, gặp gỡ và chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Italy Pier Ferdinando Casini.

[Thúc đẩy hàng hóa Việt thâm nhập hệ thống phân phối của Italy]

Tại các buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm về nhiều vấn đề liên quan đến các định chế tài chính trong phạm vi giám sát của cơ quan giám sát tài chính quốc gia mỗi nước, nội dung và phương thức giám sát, cơ chế điều phối nội bộ và cơ chế điều phối với các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về các hoạt động giám sát tài chính cũng như hoạt động của các định chế tài chính phù hợp với quy định của mỗi nước, trao đổi thông tin trong lĩnh vực giám sát ngân hàng, thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, hai bên còn nhất trí thúc đẩy hợp tác về đào tạo cán bộ và hỗ trợ kỹ thuật trong hoạt động giám sát tài chính, tổ chức hội thảo và phối hợp nghiên cứu các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Việt Nam và Italy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giám sát tài chính ảnh 2Đoàn công tác NFSC làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italy (BI) Salvatore Rossi. (Ảnh: Ngự Bình/Vietnam+)

Đặc biệt, phía bạn đã chia sẻ với đoàn những kinh nghiệm trong việc quản lý hiệu quả nợ công; ổn định ngân sách công và tài khóa; ổn định tiền tệ, trong đó có các chính sách và biện pháp nhằm ổn định các thị trường tài chính và tiền tệ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng; sự phối hợp giữa BI và CONSOB nhằm duy trì sự ổn định về tài chính của quốc gia; các chính sách tài khóa, tiền tệ của Liên minh châu Âu.

Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa hai bên, Thượng nghị sỹ Casini nhấn mạnh Italy rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và đây là mối quan hệ rất đặc biệt, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất. Tình đoàn kết giữa hai bên đã được thể hiện trong quá khứ và hiện đang ngày càng được thắt chặt.

Trên cương vị Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện, ông Casini cam kết sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Italy tăng cường hợp tác với Việt Nam, không những trong lĩnh vực giám sát tài chính mà còn trên nhiều phương diện khác, nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược Italy-Việt Nam ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục