Việt Nam và Kuwait đẩy mạnh hợp tác về dầu khí

Việt Nam muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là về năng lượng dầu khí.
Ngày 21/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Thông tin Kuwait, ông Ahmad Abdulla Al-Ahmad AlSabah đã hội đàm về hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong đó tập trung vào lĩnh vực năng lượng dầu khí.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định Việt Nam mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là về năng lượng dầu khí.

Với thế mạnh của mỗi nước, Việt Nam mong muốn Kuwait hỗ trợ Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh năng lượng; ngược lại, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Kuwait trong việc đảm bảo an ninh lương thực.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị phía Kuwait tạo thuận lợi cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) có thể tham gia đầu tư vào các dự án tìm kiếm, thăm dò dầu khí và được cung cấp các dịch vụ bảo hiểm dầu khí, các dịch vụ khoan thăm dò tại Kuwait.

Ông cũng mong muốn phía Kuwait hỗ trợ đào tạo nhân lực dầu khí cho Việt Nam; cung cấp lâu dài, ổn định các sản phẩm dầu thô, khí LPG, LNG cho Việt Nam và tạo điều kiện cho Tổng công ty xăng dầu Petrolimex và Công ty dầu khí Kuwait (KPC) mở rộng hợp tác theo hướng quan hệ đối tác toàn diện, lâu dài.

Với liên doanh lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), Bộ trưởng yêu cầu các đối tác, trong đó có Kuwait đẩy nhanh tiến độ để tháng 6/2010 có thể triển khai ký hợp đồng EPC xây dựng nhà máy.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Dầu mỏ và Thông tin Kuwait nhấn mạnh, với tiềm năng về dầu khí và đầu tư nước ngoài, Kuwait mong muốn đa dạng hóa các loại hình đầu tư, đặc biệt hướng vào các nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Hiện Kuwait thừa tới 98% công suất khai thác chế biến dầu thô, vì vậy có thể cung cấp lâu dài, ổn định sản phẩm dầu thô cho Việt Nam.

Kuwait đánh giá cao các ưu đãi của Việt Nam dành cho các nhà đầu tư Kuwait đang hoạt động tại Việt Nam và tin tưởng KPC và PetroVietnam sẽ thành lập được các liên doanh khai thác chế biến dầu khí tại mỗi nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Ahmad Abdulla Al-Ahmad AlSabah cũng khẳng định Kuwait sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam cung cấp lương thực ổn định, lâu dài cho Kuwait.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Thông tin Kuwait kiêm Chủ tịch Công ty KPC đã thăm và làm việc với PetroVietnam.

Tại Việt Nam, KPC đã có hai Hợp đồng chia sản phẩm Lô 19 và 20 ngoài khơi Việt Nam và là một đối tác tham gia trong Công ty Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Hiện tại, KPC, tổ hợp nhà thầu MITRA và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (đơn vị thành viên của PetroVietnam) đang chuẩn bị để ký tiếp hợp đồng với PetroVietnam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục