Việt Nam và Lào hợp tác về thông tin, truyền thông

Chiều 29/9 tại thủ đô Vientiane, đại diện hai nước Việt Nam và Lào đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thông tin, viễn thông.
Chiều 29/9 tại thủ đô Vientiane, đại diện Bộ Thông tin-Truyền thông Việt Nam và đại diện Cơ quan Bưu chính-Viễn thông Quốc gia Lào đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thông tin, viễn thông, lập quy hoạch phát triển ngành cũng như phục vụ cho việc tổ chức SEA Games 25 tại Lào vào cuối năm nay.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên được diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Bộ Thông tin-Truyền thông Việt Nam tại Lào.

Trong buổi làm việc với đoàn đại biểu Cơ quan Bưu chính-Viễn thông Quốc gia Lào do ông Khamlouat Sidlakone, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Cơ quan Bưu chính-Viễn thông Quốc gia làm trưởng đoàn, hai bên đã thảo luận về việc hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới cũng như trong chiến lược phát triển ngành viễn thông hai nước.

Hai bên cũng bàn về các dự án của Việt Nam hỗ trợ lập quy hoạch tổng thể phát triển Bộ Bưu chính-Viễn thông Lào trong tương lai; vấn đề quản lý và bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực truyền thông...

Trưởng đoàn đại biểu Bộ Thông tin-Truyền thông Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và Bộ trưởng Khamlouat Sidlakone đã chứng kiến lễ ký các văn bản hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Các văn bản hợp tác gồm Biên bản ghi nhớ về việc Việt Nam giúp Lào xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành bưu chính-viễn thông; Biên bản ghi nhớ dự án Việt Nam giúp Lào trang bị 1 trạm kiểm soát tần số phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về quản lý tần số và vô tuyến điện; Biên bản ghi nhớ về việc Việt Nam hỗ trợ kiểm soát tần số trong thời gian diễn ra SEA Games 25.

Hai bên cũng ký thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực an toàn mạng trong lĩnh vực viễn thông.

Trong thời gian thăm làm việc tại Lào từ ngày 27-30/9, đoàn Bộ thông tin-Truyền thông Việt Nam đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Tài chính Lào để trao đổi các ý kiến nhằm đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án tài trợ của Việt Nam dành cho ngành bưu chính viễn thông Lào.

Chiều 28/9, Ủy viên bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Somsavad Lengsavat đã tiếp đoàn.

Phó Thủ tướng Somsavad hoan nghênh những kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn được thỏa thuận giữa hai ngành viễn thông hai nước; đánh giá cao một số dự án hỗ trợ của Bộ thông tin-Truyền thông Việt Nam dành cho ngành bưu chính-viễn thông Lào sẽ được triển khai trong tương lai gần; coi đây là sự giúp đỡ thiết thực cho việc phát triển ngành bưu chính viễn thông Lào để hội nhập khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Somsavad bày tỏ mong muốn Bộ thông tin-Truyền thông Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác phát triển với ngành bưu chính viễn thông Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục