Việt Nam và Lào tăng hợp tác giữa các địa phương

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố và Vientiane (Lào) sẽ tăng cường hợp tác mở rộng trong nhiều lĩnh vực.
Ngày 12/4 tại Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Zathotu đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, đang ở thăm nước này từ ngày 10-14/4.

Tại cuộc gặp, Trưởng đoàn đại biểu, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - đã chúc mừng thành công Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chúc mừng Tết cổ truyền Bun Pi Mày và thông báo kết quả ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm, trong đó hai Thành phố Hồ Chí Minh và Vientiane sẽ tăng cường hợp tác mở rộng trong nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Pany Zathotu hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh và đánh giá cao sự hợp tác đầu tư hiệu quả của Thành phố Hồ Chí Minh tại Lào.

Chủ tịch đồng thời thông báo về quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội Lào sắp tới, nhấn mạnh rằng Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước ngày một tốt đẹp hơn.

Cũng trong ngày 12/4, ông Lê Thanh Hải đã chứng kiến lễ ký Phụ lục bổ sung Biên bản ghi nhớ về việc thay đổi dự án Bảo tàng thủ đô Vientiane thành dự án Nâng cấp trường phổ thông Hữu nghị Vientiane-Thành phố Hồ Chí Minh và dự lễ khởi công dự án mới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục