Việt Nam và LB Nga bàn về hợp tác kỹ thuật quân sự

Hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự Việt-Nga tiếp tục phát triển tích cực, hiệu quả, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Nhận lời mời của Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, ông Viacheslav Karlovich Dzirkaln, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga dẫn đầu đoàn đại biểu Liên bang Nga đã sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 9-11/10.

Sáng 10/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga đã tiến hành Kỳ họp lần thứ 15 về hợp tác kỹ thuật quân sự, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự và ông Viacheslav Karlovich Dzirkaln, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga.

Tại kỳ họp, hai bên đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự song phương từ sau Kỳ họp lần thứ 14 đến nay.

Thượng tướng Trương Quang Khánh và ông Viacheslav Karlovich Dzirkaln đều nhất trí cho rằng thời gian qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự tiếp tục phát triển tích cực, hiệu quả, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Hai bên cũng đã trao đổi, thống nhất các đề tài hợp tác ưu tiên, các nội dung hợp tác song phương, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi nước. Hai đồng chủ trì cho rằng, việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự là một trong những động lực góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước./.

Khổng Minh Khánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục