Việt Nam và Malaysia đều tin vào một chiến thắng

Trước trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup, cả hai huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều tự tin về chiến thắng của đội nhà.
Ngày 17/12, phát biểu tại buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 gặp đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 18/12, huấn luyện viên Calisto đặt trọn niềm tin vào các học trò và cho rằng “trong bóng đá không có gì là không thể, chúng tôi cần phải thi đấu với trái tim nóng và cái đầu lạnh để vượt qua thử thách này.”

Trong khí đó, huấn luyện viên Rajagobal của đội tuyển Malaysia cũng tỏ ra rất tự tin về cơ hội chiến thắng của đội nhà.

Đặt quyết tâm cao và rất tự tin về cơ hội chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Calisto vẫn tôn trọng sự thật là Malaysia đang chiếm lợi thế trong trận đấu sắp tới.

“Chúng tôi hoàn toàn có khả năng ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng trong trận đấu tới. Nhưng muốn thực hiện được điều đó, đội tuyển Việt Nam cần phải ghi được bàn thắng sớm, đồng thời không được phép mắc sai lầm trong phòng ngự. Bởi với luật bàn thắng sân khách, nếu để Malaysia ghi bàn, khó khăn sẽ càng thêm chồng chất đối với đội tuyển Việt Nam,” huấn luyện viên Calisto nói.

Sự tự tin của huấn luyện viên Calisto hoàn toàn có cơ sở khi đội tuyển Việt Nam sẽ có sự trở lại của tiền vệ Tài Em và hậu vệ Việt Cường. Ngoài ra, ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm sự lựa chọn với sự hiện diện của Trọng Hoàng (sau 1 trận phải làm khán giả bất đắc dĩ vì thẻ đỏ), còn khả năng ra sân của Quang Thanh chỉ là 50%.

Theo đánh giá của huấn luyện viên Calisto, sự tiếp sức của khán giả hâm mộ trong những thời điểm khó khăn sẽ là nguồn động lực lớn để đội tuyển Việt Nam có thể cống hiến với 200% sức mình trong trận quyết đấu ngày mai.

Trái ngược với những nhận định khá dè dặt thường thấy như tại vòng bảng cũng như trước trận bán kết lượt đi, huấn luyện viên Rajagobal tỏ ra đặc biệt tự tin về cơ hội chiến thắng của đội tuyển Malaysia.

Huấn luyện viên Rajagobal cho biết: “Chúng tôi may mắn có được lực lượng mạnh nhất trong lần tái đấu sắp tới. Các cầu thủ Malaysia đang có phong độ rất tốt và tôi nghĩ rằng chúng tôi đủ sức để tận dụng lợi thế dẫn trước 2-0 để giành vé vào chung kết”./.

Nam Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục