Việt Nam và Myanmar họp tham khảo chính trị

Hai bên thảo luận phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương cũng như trao đổi giữa hai bộ Ngoại giao.
Thực hiện thỏa thuận giữa bộ Ngoại giao Việt Nam và Myanmar, trong hai ngày 20 - 21/7, tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar đã diễn ra cuộc tham khảo chính trị lần thứ năm giữa bộ Ngoại giao hai nước.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung dẫn đầu, phía Myanmar do Thứ trưởng Ngoại giao Maung Myint làm trưởng đoàn.

Cuộc tham khảo chính trị góp phần thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tin cậy giữa hai nước nói chung và hai bộ Ngoại giao nói riêng. Hai bên thỏa thuận cuộc tham khảo chính trị lần thứ sáu sẽ được tiến hành tại Việt Nam vào năm 2010.

Trong thời gian ở thăm, Thứ trưởng Đào Việt Trung và đoàn cũng đã gặp Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy lợi Htay OO và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển Thurein Zaw.

Hai bên nhất trí sẽ đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành, địa phương; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; và khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác trong các lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, năng lượng, dầu khí, viễn thông, du lịch, đào tạo.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp và hợp tác trong ASEAN cũng như trong các khuôn khổ hợp tác khu vực như Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS), Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế (ACMECS) và các diễn đàn quốc tế khác./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục