Việt Nam và Nga ký hợp đồng cung cấp dầu thô

Ngày 29/9, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tập đoàn dầu mỏ TNK-BP của Nga ký hợp đồng về cung cấp dầu thô ESPO trong vòng một năm.
Ngày 29/9, tại Mátxcơva, ông Nguyễn Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty dầu (PV OIL) thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petro Việt Nam) và ông Maksim Barskiy, Phó Chủ tịch Tập đoàn dầu mỏ TNK-BP của Nga, đã ký hợp đồng về cung cấp dầu thô ESPO trong một năm.

Chứng kiến lễ ký về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường cùng các nhà lãnh đạo Petro Việt Nam và PV OIL đang công tác tại Liên bang Nga. Về phía Nga dự lễ ký có nhiều nhà lãnh đạo của TNK-BP.

Theo hợp đồng trên, TNK-BP sẽ cung cấp lô dầu thô ESPO đầu tiên gồm 100 nghìn tấn cho PV OIL vào tháng 11 tới.

Phát biểu sau lễ ký, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định sự vui mừng được chứng kiến thời điểm xác lập mối quan hệ hợp tác giữa hai đối tác quan trọng là PV OIL của Việt Nam và TNK-BP của Nga.

Phó Thủ tướng cho rằng trên cơ sở của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mối quan hệ đối tác giữa PV OIL và TNK-BP sẽ ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều kết quả.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh việc ký hợp đồng cung cấp dầu thô ESPO là cơ sở để PV OIL và TNK-BP mở rộng hơn nữa sự hợp tác đa dạng, kể cả việc trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và chế biến dầu thô. Phó Thủ tướng tuyên bố Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc Petro Việt Nam và TNK-BP hợp tác nhằm thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ hai nước và tại các nước thứ ba.

Tổng Giám đốc Petro Việt Nam Phùng Đình Thực cho biết Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã ký với các nước 20 hợp đồng liên quan đến lĩnh vực dầu khí và coi Nga là địa bàn chiến lược.

Ông bày tỏ vui mừng rằng sau các tập đoàn Zarubezhneft và Gazprom, TNK-BP đã trở thành đối tác lớn thứ ba của Petro Việt Nam và PV OIL. Ông thông báo dòng dầu công nghiệp đầu tiên là kết quả hợp tác giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft sẽ được ra mắt vào những ngày tới.

Tổng Giám đốc PV OIL Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ hy vọng sau hợp đồng ký ngày hôm nay, TNK-BP sẽ tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển khâu hạ nguồn tại Việt Nam từ chế biến, lọc hóa dầu và phân phối sản phẩm hiện là thế mạnh của tập đoàn Nga.

Ông nêu rõ hợp đồng này là bước khởi đầu để PV OIL và TNK-BP tiến tới ký các thỏa thuận khắc nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư lẫn nhau cũng như các hoạt động kinh doanh khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục