Việt Nam và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về lao động

Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Y tế, Lao động Nhật Bản đã ký thỏa thuận hợp tác về lao động và xã hội.
Việt Nam và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về lao động ảnh 1Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Tri Phương/Vietnam+)

Chiều 13/5, tại trụ sở Bộ Y tế- Lao động Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam Nguyễn Thanh Hòa và Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động Nhật Bản Tamura Norihisa đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ.

Tham dự lễ ký có Thượng nghị sỹ Takebe Arata và Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phương Hồng.

Theo thỏa thuận này, hai bộ chức năng của Việt Nam và Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hợp tác trong 5 nhóm lĩnh vực, gồm chính sách tiền công, quan hệ lao động, an toàn và vệ sinh lao động; phát triển kỹ năng, đào tạo nghề, hệ thống kiểm tra tay nghề quốc gia liên quan đến việc làm; luật pháp, chính sách, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; hệ thống phúc lợi xã hội đối với người già; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm…

Phát biểu tại lễ ký, sau khi điểm lại những dấu ấn đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước thời gian gần đây, Bộ trưởng Tamura khẳng định quan hệ Nhật Bản-Việt Nam đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp. Theo Bộ trưởng Tamura, thỏa thuận được ký kết có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ song phương đồng thời là cơ sở quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bộ.

Theo Bộ trưởng Tamura, Bộ Y tế-Lao động Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác của Nhật Bản như Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với phía Việt Nam theo tinh thần thỏa thuận.

Ông cho biết Bộ Y tế-Lao động Nhật Bản có nhiều dự định hợp tác với đối tác Việt Nam và tin tưởng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ sẽ được củng cố, phát triển trong thời gian tới.

Về phần mình, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ đẩy quan hệ giữa hai bộ lên tầm cao mới. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các bộ phận chức năng của hai bộ sẽ sớm đưa ra các dự án cụ thể hóa thỏa thuận này.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp lý, trước mắt là các dự án luật sửa đổi Luật lao động, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm…

Liên quan tới vấn đề phái cử thực tập sinh, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa đề nghị cơ quan chức năng Nhật Bản tăng số lượng tiếp nhận và kéo dài thời hạn thực tập cho thực tập sinh Việt Nam; đồng thời tiếp nhận, hỗ trợ đào tạo hộ lý-y tá người Việt Nam với số lượng nhiều hơn, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chỉnh hình chức năng…

Đáp lại, Bộ trưởng Tamura khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý. Ông Tamura đánh giá cao chất lượng đào tạo hộ lý, điều dưỡng của Việt Nam đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục tiếp nhận đào tạo hộ sinh, điều dưỡng Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục