Việt Nam và Pháp hợp tác phòng chống AIDS

Nghiên cứu và tìm hiểu chính sách, kinh nghiệm quản lý nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động ma túy, mại dâm, điều trị cai nghiện và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cũng như các hoạt động phòng chống dịch bệnh AIDS là mục đích của chuyến thăm và làm việc mới đây tại Cộng hòa Pháp của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Nghiên cứu và tìm hiểu chính sách, kinh nghiệm quản lý nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động ma túy, mại dâm, điều trị cai nghiện và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cũng như các hoạt động phòng chống dịch bệnh AIDS là mục đích của chuyến thăm và làm việc mới đây tại Cộng hòa Pháp của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Trong thời gian ở thăm từ 24/4 đến 30/4, Phó Thủ tướng đã làm việc với Bộ trưởng Y tế Pháp Roselyne Bachelot-Narquin và lãnh đạo các viện nghiên cứu lớn của Pháp như Viện Pasteur, hay các tổ chức y tế như UNAIDS, ESTHER...

Trong các buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, nhất là trong việc sản xuất thuốc Methadone dùng trong điều trị cai nghiện, và nghiên cứu chăm sóc điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

Theo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, các cuộc trao đổi cho thấy phía Pháp mong muốn đẩy mạnh hợp tác khoa học, chuyển giao các công nghệ trong nghiên cứu, đưa các nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị và hứa tiếp tục đầu tư cho các dự án về phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

Việt Nam và Pháp đã có một quá trình hợp tác lâu dài trong lĩnh vực y tế nói chung và HIV/AIDS nói riêng. Từ năm 1988, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác tập huấn các biện pháp phát hiện và giám sát quá trình phát triển của loại virus chết người này.

Năm 1990, ca nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam đã được phát hiện thông qua xét nghiệm máu và từ đó đến nay, Pháp tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam trong nghiên cứu cơ bản và các hoạt động chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS. Việt Nam và Pháp hiện đang hợp tác nghiên cứu kháng thuốc, tăng cường hiệu quả chương trình Methadone Việt Nam và tìm kiếm các phác đồ điều trị hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết trong thời gian tới hai bên sẽ mở rộng hợp tác hơn trong các lĩnh vực như hỗ trợ chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo cán bộ các trường đại học và các bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục