Việt Nam và Philippines hợp tác phát triển du lịch tàu biển

Việt Nam và Philippines đã ký Kế hoạch hợp tác về phát triển du lịch tàu biển giai đoạn 2014-2016 giữa 2 nước nhằm khai thác phát huy lợi thế biển vì hòa bình và phát triển bền vững.
Việt Nam và Philippines hợp tác phát triển du lịch tàu biển ảnh 1Du khách quốc tế đến Việt Nam bằng tàu biển. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/6 cho biết thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn và Thứ trưởng Daniel G. Corpuz, đại diện Bộ Du lịch nước Cộng hòa Philippines đã ký Kế hoạch hợp tác về phát triển du lịch tàu biển giai đoạn 2014-2016 giữa hai nước.

Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể của ngành du lịch hai nước cùng hợp tác, khai thác phát huy lợi thế biển vì hòa bình và phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Nội dung Kế hoạch hợp tác được ký kết sẽ sớm được triển khai mang lại kết quả thiết thực cho ngành du lịch hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch tàu biển, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và củng cố mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Philippines.”

Nội dung hợp tác giữa hai nước về du lịch tàu biển tập trung vào nghiên cứu, phát triển, chương trình xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tàu biển của mỗi nước, hỗ trợ lẫn nhau tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư du lịch tiềm năng vào cảng biển, điểm đến và các dịch vụ du lịch liên quan. Đồng thời nỗ lực thúc đẩy luồng khách du lịch tàu biển giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế về du lịch như Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và ASEAN để quảng bá sản phẩm du lịch tàu biển của Việt Nam và Philippines trên thị trường quốc tế.

Thời gian tới, hai bên sẽ tích cực triển khai cụ thể các nội dung hợp tác để phát huy tiềm năng du lịch tàu biển của hai nước.

Việt Nam-Phillippines đã ký kết Hiệp định hợp tác về du lịch từ năm 1994. Đây là dấu mốc quan trọng trong khuôn khổ hợp tác du lịch giữa hai nước, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, xúc tiến quảng bá du lịch giữa hai bên.

Thời gian qua, hai nước đã nhận thức rõ vai trò ngày càng quan trọng của du lịch tàu biển, lợi thế về vị trí chiến lược của Việt Nam và Philippines ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như xác định rõ nhu cầu, lợi ích chung của hai nước trong việc khai thác tiềm năng hợp tác phát triển du lịch tàu biển.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục