Việt Nam và Saudi Arabia hợp tác về nông nghiệp, dầu khí

Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Saudi Arabia đã ký bản ghi nhớ thực hiện hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và lương thực giữa hai nước.

Sau các phiên làm việc khẩn trương, tích cực, trên tinh thần xây dựng và hiểu biết lẫn nhau, chiều 26/3, Chủ tịch Phân ban Việt Nam Lê Dương Quang và Chủ tịch Phân ban Saudi Arabia Ahmed H.Salah đã chính thức ký biên bản Kỳ họp lần 2 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và Saudi Arabia.

Tại phiên bế mạc, hai bên đã nhấn mạnh tới việc thực hiện các chương trình hợp tác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực giữa hai nước, các biện pháp nhằm triển khai sáng kiến của Saudi Arabia về đầu tư ra nước ngoài. Trong đó, chú trọng tới việc triển khai hợp tác và đầu tư giữa hai nước vào lĩnh vực nông nghiệp và dầu khí trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục hỗ trợ và nỗ lực hơn nữa để cụ thể hóa các nội dung được thảo luận tại kỳ họp. Do đó, tới đây hai bên sẽ đẩy nhanh đàm phán để tiến tới ký kết các Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư; Hiệp định Vận tải Hàng không cũng như Thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan Thông tấn xã hai nước.

Nhân dịp này, phía Saudi Arabia đã trực tiếp trao dự thảo và bày tỏ mong muốn ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thanh niên và thể thao với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch của Việt Nam.

Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp Việt Nam và Saudi Arabia thành công đã góp phần vào việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục