Việt Nam và Thái Lan tăng phối hợp chống tội phạm

Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Thái Lan trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh quan hệ phối hợp trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm-Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sẽ đẩy mạnh phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm-Bộ Công an do Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Pansiri Prapawat, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt lực lượng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm-Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Triệu Văn Đạt chào mừng Đoàn đại biểu Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sang thăm, làm việc với Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm-Bộ Công an Việt Nam và bày tỏ vui mừng trong những năm qua mối quan hệ phối hợp hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam-Thái Lan đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Lực lượng cảnh sát hai nước đã trao đổi thông tin có giá trị, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế; có kế hoạch phối hợp điều tra các vụ án cụ thể.

Trung tướng Triệu Văn Đạt nhấn mạnh trong thời gian tới, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm-Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cần đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất qua Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 25-27/6/2013 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại tướng Pansiri Prapawat đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả giữa giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam-Thái Lan trong thời gian qua; đồng thời mong muốn Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm-Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Hoàng gian Thái Lan sẽ tăng cường thực hiện tốt các kế hoạch phòng, chống tội phạm; thường xuyên trao đổi, hợp tác đào tạo cán bộ, thực hiện hiệu quả hơn công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới./.

Bảo Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục