Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thúc nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo.

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, từ ngày 18-20/3, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Omer Onhon đã thăm và tiến hành họp Tham vấn chính trị định kỳ lần thứ ba với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga.

Tại cuộc họp, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của mỗi nước; bày tỏ hài lòng về sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua, nhất là về thương mại.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo…, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các hiệp định tránh đánh thuế song trùng, hiệp định dịch vụ hàng không, hiệp định vận tải biển…, tiếp tục tham khảo và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục