Việt Nam và Trung Quốc phối hợp chống tội phạm

Lực lượng điều tra tội phạm hình sự Việt Nam-Trung Quốc đã triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm biên giới 2 nước.
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, ngày 26/11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Bộ Công an hai nước.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho rằng Việt Nam-Trung Quốc là hai nước có quan hệ hữu nghị, truyền thống.

Những năm qua, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đang không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả rõ rệt trên các lĩnh vực như đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy.

Hai bên cũng đã tích cực trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng điều tra tội phạm hình sự Việt Nam-Trung Quốc đã phối kết hợp chặt chẽ, tích cực triển khai các biện pháp công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Ở các địa phương giáp biên, lực lượng điều tra tội phạm hình sự của hai nước đã phối hợp đấu tranh điều tra triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia, các đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới, phối hợp bắt giữ di lý hàng chục tên tội phạm có lệnh truy nã.

Đánh giá cao những kết quả phối hợp trong thời gian qua, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc Bạch Thiếu Khang mong muốn trong thời gian tiếp theo lực lượng điều tra tội phạm hình sự Việt Nam-Trung Quốc sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp.

Cục trưởng Bạch Thiếu Khang cũng đồng tình với đề xuất của phía Bộ Công an Việt Nam về việc thiết lập đường dây nóng, để duy trì, thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm giữa hai bên.

Đoàn đại biểu Cục điểu tra hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc cũng đề xuất nhiều biện pháp, nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới… góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội của hai nước./.

Bảo Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục